Thể thao

Thái Lan thua trên đất Malaysia, Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng G

Malaysia đã xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1 trên sân nhà dù để đội khách dẫn trước ngay từ phút thứ 7. Kết quả này giúp ĐT Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng G với 10 điểm sau 4 trận đấu.

Bước vào trận đấu, Thái Lan được đánh giá cao hơn, và họ đã sớm cụ thể hóa sự vượt trội về đẳng cấp bằng bàn thắng sớm ngay ở phút thứ 7 của Chanathip Songkrasin.

Tuy vậy, trong một ngày thi đấu xuất sắc và hết sức quả cảm, các cầu thủ Malaysia đã không nao núng sau bàn thua sớm. Họ nhanh chóng tổ chức lại thế trận, triển khai những dàn xếp tấn công khá sắc sảo về phía khung thành đội khách.

Thái Lan thua trên đất Malaysia, Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng G
Thái Lan lại một lần nữa không thể thắng trên sân Bukit Jalil (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Thái Lan gặp khó khăn do mặt sân ướt, cùng lối chơi áp sát, lăn xả rất nhiệt huyết của các cầu thủ chủ nhà.

Các học trò của HLV Tan Cheng Hoe đã có bàn gỡ khi Syamer kiến tạo cho Brendan Gan dứt điểm tung lưới thủ môn Siwarak ở phút 26.

Sớm có bàn gỡ, Malaysia trở nên bình tĩnh hơn trước những đợt tấn công của người Thái, và họ cũng đáp trả bằng nhưng miếng đánh hết sức nguy hiểm. Tuy vậy không có thêm bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1.

Có vẻ như HLV Tan Cheng Hoe đã lên dây cót tinh thần rất hiệu quả cho các cầu thủ Malaysia trong giờ nghỉ, bởi các học trò của ông bước vào hiệp hai với tinh thần thi đấu thậm chí còn nhiệt huyết hơn nhiều so với hiệp 1. Họ liên tục tổ chức những đợt tấn công như vũ bão, khiến các cầu thủ Thái Lan tưởng chừng như không kịp thở trước các pha hãm thành.

Phút 57, Brendan Gan trở thành người kiến tạo khi anh loại bỏ hàng thủ Thái Lan bằng một pha câu bóng sắc sảo, tạo điều kiện cho Sumareh dứt điểm tung lưới đội khách, nâng tỷ số lên 2-1.

Với bàn thắng dẫn trước này, các cầu thủ Malaysia càng chơi càng hay, liên tục gây sức ép lên hàng tiền vệ, hậu vệ đã thấm mệt vì phải quần thảo trên mặt sân Bukit Jalil trơn ướt. Trong khi đó, các cầu thủ hàng công của Thái Lan bị cô lập và buộc phải nhận bóng từ những đường chuyền dài của các đồng đội.

Tuy vậy, các hậu vệ Malaysia đã có một ngày thi đấu lăn xả quật cường, không để cho Thái Lan tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội nhà.

Lối chơi có phần quá nhiệt huyết của Malaysia khiến cho các cầu thủ tỏ ra đuối sức ở cuối trận, và Thái Lan cũng đã tạo ra một số cơ hội mà nếu làm tốt hơn, đội khách có thể đã có bàn gỡ. Tuy vậy, cho tới khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, các học trò của HLV Akira Nishino không thể ghi thêm bàn thắng nào. Chuỗi trận không thắng trên sân Bukit Jalil của Thái Lan lại tiếp tục kéo dài.

Với trận thua này, Thái Lan mới chỉ có 7 điểm sau 4 trận đấu và đã mất ngôi đầu bảng G vào tay Việt Nam, trong khi Malaysia dù chưa thể vươn lên vị trí thứ ba, nhưng đã bằng điểm với UAE (cùng 6 điểm nhưng UAE xếp trên do hiệu số bàn thắng vượt trội).

Văn Cơ (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/thai-lan-thua-tren-dat-malaysia-viet-nam-doc-chiem-ngoi-dau-bang-g-d64682.html?demo