Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thái Lan sẽ triệu tập dàn sao chơi bóng tại Nhật Bản về dự King’s Cup 2019 cùng Việt Nam

Dù chỉ là một giải đấu giao hữu nhưng chủ nhà Thái Lan đặt quyết tâm rất lớn tại King’s Cup 2019. Điều này được thể hiện trong phát biểu mới nhất của ông Somyot Poompanmoung, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT), khi tuyên bố sẽ triệu tập tất cả những ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài về tham dự.

Cụ thể, trong chia sẻ được đăng tải trên trang chủ FAT, ông Somyot Poompanmoung khẳng định:

"Lựa chọn ai chơi cho ĐTQG Thái Lan là quyền của ban huấn luyện, nhưng với góc độ của mình tôi vẫn đề xuất họ gọi về những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Các cầu thủ đang chơi ở nước ngoài như Chanathip, Kawin Thamsatchanan, Theerathon Bunmathan... phải trở về để thi đấu để đội bóng giành kết quả tốt nhất."

Trong số các cái tên kể trên, thủ môn Kawin đang chơi bóng tại Bỉ, trong khi 3 ngôi sao còn lại đầu quân cho các CLB tại J.League (Nhật Bản) và đều có được những màn trình diễn tốt trong thời gian qua. 

Thái Lan sẽ triệu tập dàn sao chơi bóng tại Nhật Bản về dự King’s Cup 2019 cùng Việt Nam
Chanathip Songkrasin, ngôi sao số 1 của bóng đá Thái Lan hiện tại, đang là trụ cột tại CLB Consadole Sapporo (Ảnh: AFF)

King’s Cup vốn là giải đấu có truyền thống lâu đời do Thái Lan tổ chức. Năm nay sẽ là lần thứ 47 giải đấu được diễn ra và Thái Lan quyết tâm hướng tới chức vô địch, sau khi bóng đá nước này vừa trải qua một năm thi đấu không thực sự thành công ở nhiều cấp độ đội tuyển.

“Trong nhiệm kì của mình, tôi sẽ cố gắng để đưa King’s Cup trở thành giải đấu hạng A, được chứng nhận bởi FIFA và AFC. Để làm được điều này, các đội tuyển dự giải phải có thứ hạng FIFA cao hơn”.

“Tôi cho rằng việc đương đầu với các đối thủ mạnh sẽ giúp các cầu thủ tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm. Với khán giả, đó cũng là điều kiện để họ được thưởng thức những trận đấu chất lượng và hấp dẫn hơn. 

Tôi tin các cầu thủ và người hâm mộ đều muốn giữ chiếc cúp ở lại Thái Lan. King’s Cup thực sự là danh hiệu thiêng liêng, có ý nghĩa quan trọng với bóng đá Thái”, Chủ tịch Poompanmoung khẳng định.

Lịch thi đấu King’s Cup 2019

Ngày 5/6

Bán kết 1: Việt Nam vs Curacao

Bán kết 2: Thái Lan vs Ấn Độ

Ngày 8/6: Chung kết và Tranh hạng Ba.

ĐT Việt Nam dự kiến sẽ hội quân vào ngày 1/6 và đến ngày 2/6 sẽ lên đường sang Thái Lan dự giải.

Kiều Phong (SHTT)