Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thái Lan nguy cơ lớn bị AFC tước quyền chủ nhà VCK U23 châu Á 2020

Thái Lan một lần nữa bị AFC gửi thông điệp đe dọa tước quyền chủ nhà VCK U23 châu Á 2020 vì vấn đề sân bãi.

Tờ Siam Sport đưa tin, Thái Lan đang đối mặt với khả năng bị LĐBĐ châu Á (AFC) tước quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2020. Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ tổ chức giải ở 4 sân đấu là 700th Anniversary (Chiangmai, có sức chứa 25.000 người), Rajamangala (Bangkok, 50.000 người), Thammasat (Pathum Thani, 25.000 người), và Tinsulanonda (Songkhla, 35.000 người).

Thái Lan nguy cơ lớn bị AFC tước quyền chủ nhà VCK U23 châu Á 2020

Cách đây vài tháng, phái đoàn của AFC đã đến tiến hành kiểm tra, và đã thẳng thắn bày tỏ thái độ không hài lòng về điều kiện cơ sở vật chất ở các sân này. Phái đoàn của AFC cũng đưa ra lời cảnh báo rằng: Thái Lan sẽ bị tước quyền đăng cai nếu không đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các sân để đạt chuẩn bị AFC.

Và Thái Lan tiếp tục phải nhận cảnh báo từ AFC khi tiến độ nâng cấp các sân vận động vẫn không có sự chuyển biến nào. Được biết, AFC sẽ trở lại Thái Lan vào tháng Mười tới, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tư cách chủ nhà U23 châu Á 2020.

Chính chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang cũng đã thừa nhận: "AFC chưa ký quyết định trao quyền đăng cai chính thức VCK U23 châu Á 2020 cho Thái Lan".

"Đoàn kiểm tra sân bãi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, do đó tất cả phải đẩy nhanh tiến độ làm việc. Sẽ là mất mát cực lớn nếu chúng ta bị tước quyền đăng cai giải đấu. Bở điều này đồng nghĩa với việc U23 Thái Lan sẽ bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2020, và không thể góp mặt ở kỳ Olympics 2020" - trích phát biểu của ông Somyot Poompunmuang trên Bangkokpost.

Duy Anh (SHTT)