Thể thao

Thái Lan muốn dùng chính Kiatisak để lật đổ Việt Nam tại AFF Cup 2021

ĐT Thái Lan đang rất nỗ lực để đưa HLV Kiatisak trở lại băng ghế huấn luyện tại AFF Cup 2021 tới đây.

Chiếc ghế HLV trưởng tại đội tuyển Thái Lan hiện vẫn đang bỏ trống sau khi chiến lược gia người Nhật Nishino bị sa thải, nguyên nhân bởi màn trình diễn kém cỏi của Những chú voi chiến tại vòng loại World Cup 2022. Trong bối cảnh AFF Cup 2021 đang tới rất gần, NHM không khỏi lo lắng cho sự chuẩn bị của đội tuyển xứ chùa vàng.

Theo tiết lộ của tờ SMM Sport, hiện đang có 16 ứng cử viên tiềm năng và trong tháng này Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ chính thức công bố tân huấn luyện viên trưởng. "Giám đốc đội tuyển quốc gia - bà Nuanphan Lamsam đang có trong tay hồ sơ các ứng viên và đang trong quá trình xin tư vấn chuyên môn. Danh sách ứng viên có những cái tên đến từ Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Thái Lan".

Thái Lan muốn dùng chính Kiatisak để lật đổ Việt Nam tại AFF Cup 2021
Kiatisak đang dẫn đầu danh sách ứng cử viên

Dư luận bóng đá Thái Lan đang ủng hộ phương án sử dụng HLV nội, trong đó, Kiatisak - người nổi tiếng và giàu thành tích ở cả cương vị cầu thủ lẫn HLV - nhận được sự ủng hộ lớn. "Đầu tiên là Zico Kiatisak Senamuang, cựu HLV ĐTQG Thái Lan", SMM Sports cho hay.

Điều quan trọng nhất giúp Kiatisak chiếm ưu thế là đã có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển của chúng ta cùng với đó là giành được nhiều thành công. Bên cạnh đó, Kiatisak cũng có quan hệ rất tốt với bà Nuanphan Lamsam và đây cũng là cái tên đầu tiên mà nhà quản lý của ĐTQG Thái Lan nghĩ đến.

Zico sẽ trở lại dẫn dắt nếu như bà Nuanphan Lamsam thực sự ngỏ lời dù hiện tại vẫn đang còn hợp đồng với HAGL - một đội bóng nổi tiếng tại V-League".

Năm 2017, khi thất bại mục tiêu World Cup, Kiatisak từ chức HLV trưởng Thái Lan rồi đồng ý về dẫn dắt CLB Thai Port của nữ chủ tịch Nuanphan Lamsam. Cũng bởi vậy mà một bộ phận dư luận Thái Lan tin rằng bà Nuanphan Lamsam sẽ thêm một lần thuyết phục được Kiatisak.

Trước đó, khi thông tin FAT muốn có sự phục vụ của Kiatisak diễn ra, bầu Đức cũng đã có những phát biểu đáng chú ý. Bầu Đức khẳng định rằng sẵn sàng để Kiatisak dẫn dắt ĐTQG Thái Lan nếu Liên đoàn bóng đá nước này thiện chí và V-League không thể diễn ra.

Hiện tại V-League 2021 đã chính thức bị hủy bỏ và Kiatisak cũng đã về quê nhà để nghỉ ngơi nên không loại trừ khả năng thuyền trưởng của HAGL sẽ giúp sức cho ĐT Thái Lan ở AFF Cup 2021 sắp tới.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)