Thể thao

Thái Lan mất 3 trụ cột ở AFF Cup 2022

Theo chia sẻ của Mano Polking, Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của 3 cầu thủ đang đang chơi bóng ở Nhật Bản, tại AFF Cup 2022.

Mục tiêu của Thái Lan ở AFF Cup 2022 là bảo vệ chức vô địch. Nhưng HLV Mano Polking đang đối mặt với khó khăn về lực lượng. Trước đó, ngôi sao số 1 xứ chùa vàng, Chanathip Songkrasin tuyên bố không tham dự giải vô địch Đông Nam Á năm nay vì muốn nhường sân khấu cho các cầu thủ trẻ, đồng thời tập trung thi đấu cho Kawasaki Frontale.

Ngoài Chanathip, Mano Polking còn mất 2 ngôi sao khác cũng đang chơi bóng ở Nhật Bản là tiền đạo Supachok Sarachat (Consadole Sapporo) và tiền vệ Chaowat Veerachat (Cerezo Osaka). Hai cầu thủ này không tham dự AFF Cup 2022 vì đội bóng chủ quản không đồng ý nhả người.

Thái Lan mất 3 trụ cột ở AFF Cup 2022
Chanathip và Supachok tỏa sáng rực rỡ ở AFF Cup 2020

Phát biểu trước truyền thông, cựu HLV TP.HCM nói về việc Supachok Sarachat và Chaowat Veerachat không dự giải đấu cuối năm: “Chúng tôi đã liên hệ với các CLB chủ quản nhưng họ nói AFF Cup không thuộc hệ thống giải của FIFA. Vì vậy, thời điểm này họ chưa đồng ý nhả cầu thủ và đương nhiên chúng tôi không thể triệu tập”.

Mất 3 ngôi sao trên là tổn thất lớn với hàng công của Thái Lan. Ở kỳ AFF Cup trước, Chanathip thi đấu chói sáng. Anh dẫn dắt lối chơi Thái Lan và đóng góp 4 bàn thắng. Trong khi đó, Supachok Sarachat cũng in đậm dấu ấn với 3 pha lập công cho “Voi chiến”. Vắng mặt những ngôi sao trên là cơ hội ‘thần đồng’ Suphanat Mueanta tỏa sáng và khẳng định vị trí ở ĐTQG.

Tại AFF Cup 2022, ĐT Thái Lan nằm ở bảng A cùng Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu Brunei vs Timor Leste. Với vị thế và đẳng cấp hàng đầu khu vực, đoàn quân của HLV Mano Polking không khó để đoạt vé vào bán kết.

Hoài An (Bongdaso)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thai-lan-mat-3-tru-cot-o-aff-cup-2022-a362437.html