Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thái Lan gây sốc, tính cử đội hình U21 đá AFF Cup

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đang cân nhắc sử dụng đội U21 tham dự AFF Cup 2021 và vòng loại U23 châu Á.

Theo tờ SMM Sport, FAT đang tính tới khả năng sẽ sử dụng các cầu thủ trẻ thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2022 (diễn ra vào tháng 10/2021) và AFF Cup 2020 (diễn ra từ tháng 12/2021 đến tháng 1/2022).

Nguyên nhân lớn nhất là Thai League không thể khai mạc ngày 3/9 như dự kiến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Rất có thể lịch thi đấu mới sẽ trùng với thời điểm diễn ra vòng loại U23 châu Á 2022 và AFF Cup 2020. Do 2 giải đấu không thuộc FIFA Days nên các CLB có quyền không nhả người.

Thái Lan gây sốc, tính cử đội hình U21 đá AFF Cup
U21 Thái Lan có thể tham dự AFF Cup 2020

Giám đốc điều hành của Thai League, Korrawee Prissananthakul cho biết: "Chúng tôi cần lập danh sách chi tiết các cầu thủ trên tuyển. Sau đó, sẽ đàm phán với các CLB chủ quản của họ".

"Ngoài ra, chúng tôi cũng cần phải cân nhắc mục tiêu ở AFF Cup sắp tới. Có nên đưa đội hình mạnh nhất tham gia giải đấu này hay không? Kể cả vòng loại U23 Châu Á cũng vậy? Vì những lý do khác nhau, cũng có thể đưa cầu thủ trẻ U21 tham dự các giải đấu này".

"Trách nhiệm của chúng tôi là làm sao để các đội tuyển quốc gia có lực lượng mạnh nhất, đồng thời không ảnh hưởng quá nhiều đến lợi ích của câu lạc bộ. Các cầu thủ sẽ có tối thiểu 6 đến 8 ngày chuẩn bị cho AFF Cup".

Indonesia cũng đang tính toán đến việc đưa đội U23 có bổ sung tham dự AFF Cup 2020. LĐBĐ Indonesia (PSSI) cho biết, ngoài lí do giải đấu không thuộc FIFA Days, việc để đội tuyển trẻ tham dự là để lứa cầu thủ này trau dồi kinh nghiệm cho tương lai. 

Đội tuyển Việt Nam sẽ không nằm cùng bảng đấu với Thái Lan ở AFF Cup 2020.

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm, chia bảng của AFF Cup 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 10/8 tới, 10 đội bóng chia vào hai bảng, mỗi bảng 5 đội. Nguyên tắc phân chia hạt giống cho lễ bốc thăm sẽ dựa vào thành tích thi đấu của các đội tuyển ở hai kỳ AFF Cup gần nhất trước đó.

Với việc là đương kim vô địch, ĐT Việt Nam cùng Thái Lan - đội vô địch năm 2016 và vào bán kết năm 2018 được xếp vào nhóm 1. Nhóm 2 là các đội Malaysia cùng Indonesia. Nhóm 3 có Philippines, Myanmar. Nhóm 4 Singapore, Campuchia và nhóm 5 có Lào, Timor Leste hoặc Brunei.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)