Thể thao >> Thể thao trong nước

Thái Lan đang nắm trong tay lợi thế đặc biệt trước ngày 'quyết đấu' với Việt Nam

Trước cuộc đối đầu “siêu kinh điển Đông Nam Á” với Việt Nam, các cầu thủ Thái Lan đang có được những thuận lợi lớn so với đối thủ của mình.

Thái Lan đang nắm trong tay lợi thế đặc biệt trước ngày 'quyết đấu' với Việt Nam
Người Thái đặt quyết tâm rất lớn vào việc đánh bại Việt Nam tại King's Cup 2019 để đòi lại vị thế số 1 Đông Nam Á (Ảnh: AFC)

Dĩ nhiên, lợi thế sân nhà là điều không cần phải bàn cãi với Thái Lan tại King’s Cup. Được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ hàng chục nghìn khán giả nhà chắc chắn sẽ mang lại động lực tinh thần cho các cầu thủ Thái Lan.

Cùng với đó, họ cũng không phải trải qua quãng đường di chuyển vất vả giống như các đội khách.

Ngoài ra, người Thái cũng đang nắm trong tay một lợi thế khác trước cuộc đối đầu với Việt Nam vào ngày 5/6 tới. Đó là việc Thai League sẽ tạm nghỉ sớm hơn 2 ngày so với V.League, qua đó giúp các cầu thủ Thái Lan có thể hội quân ngay từ ngày 30/5.

Tất cả 8 trận đấu thuộc vòng 13 Thai League sẽ diễn ra trong ngày 29/5, sau đó các CLB sẽ nhả quân để lên tập trung ĐTQG. Trong khi đó, vòng 11 V.League sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/5. Ngay ngày hôm sau, các cầu thủ sẽ phải bay ra Hà Nội tập trung và lên đường sang Thái Lan vào chiều cùng ngày. Do không có đường bay thẳng nên tuyển Việt Nam sẽ nghỉ qua đêm ở Bangkok và bay chuyến nội địa tới Buriram vào sáng 2/6.

Như vậy, trong khi Thái Lan có 1 tuần để chuẩn bị cho trận bán kết King’s Cup thì thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chỉ có tối đa 3 buổi tập để lắp ghép đội hình, cũng như làm quen với điều kiện thi đấu tại sân khách.

Thái Lan đang nắm trong tay lợi thế đặc biệt trước ngày 'quyết đấu' với Việt Nam - 1
HLV Park Hang-seo không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho King's Cup 2019 (Ảnh: AFC)

Âu Bằng (SHTT)