Thể thao

Thái Lan có thể giành bao nhiêu HCV ở SEA Games 29?

Đoàn thể thao Thái Lan đặt mục tiêu giành 109 HCV tại SEA Games 29 và bảo vệ thành công vị trí nhất toàn đoàn.

Đoàn thể thao Thái Lan đặt mục tiêu giành 109 HCV tại SEA Games 29 và bảo vệ thành công vị trí nhất toàn đoàn.

Thái Lan có thể giành bao nhiêu HCV ở SEA Games 29? - 1

Cầu Mây một trong những môn rất mạnh của Thái Lan

Theo tính toán của Hiệp hội thể thao Thái Lan, các VĐV của họ có khả năng giành được 109 HCV tại SEA Games 29. Tuy nhiên, giới chức thể thao Thái Lan tin rằng con số này chưa chắc để xứ chùa Vàng đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.

Thana Chaiprasit, trưởng đoàn thể thao Thái Lan cho biết: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải giành hơn 120 HCV mới có thể chắc ngôi nhất toàn đoàn”.

Thái Lan có thế mạnh ở môn điền kinh, HLV Supavanat Ariyamongkol kỳ vọng các VĐV điền kinh sẽ phấn đấu mang về khoảng 16-17 HCV trên tổng số 45 nội dung thi đấu. Đội Taekwondo Thái Lan với 3 nam và 3 nữ, trong đó có VĐV Tawin Hanprab từng giành HCB và Panipak Wongpattanakit giành HCĐ tại Olympic Rio 2016.

Thái Lan cũng hy vọng mang về 3 HCV môn quyền anh, trong đó đáng chú ý là sự góp mặt của nhà vô địch ASIAD hạng cân 64kg Wuttichai Masuk. Bên cạnh đó, đội bóng chuyền nữ Thái Lan là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch với 9 lần từng giành HCV.

Một khảo sát gần đây cho thấy, HCV mà người hâm mộ Thái Lan chờ đợi nhất là ở môn bóng đá nam.

Đặc biệt đoàn thể thao Thái Lan cũng vinh dự đón nhận sự góp mặt của công chúa Thái Lan Sirivannavari Nariratana. Trước đó, cô từng biết đến trên danh nghĩa một VĐV cầu lông dự SEA Games 2005 (giành HCV đồng đội) và ASIAD 2006.

Thế nhưng, tại SEA Games 29 lần này, biểu tượng thời trang và thể thao của Thái Lan trở lại với tư cách là một VĐV đua ngựa. Công chúa từng tham gia đua ngựa biểu diễn tại SEA Games 2013 và ASIAD 2014, cùng bạn đồng hành là chú ngựa Prince Charming.

“Công chúa đã luyện tập rất chăm chỉ và đây sẽ là sự kiện cuối cùng của cô với Prince Charming bởi chú ngựa này hiện đã 17 tuổi”, lãnh đội tuyển đua ngựa Thái Lan Vithai Laithomya cho biết.

Theo Trọng Đạt (Tiền Phong)