Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thái Lan có HLV mới, từng giúp Nhật Bản vào tứ kết World Cup 2018

HLV Nishino Akira đã có mặt tại Bangkok và chuẩn bị được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Thái Lan.

Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký khác như HLV người Tây Ban Nha Eusebio Sacristán - cựu trợ lý của nhà cầm quân danh tiếng Frank Rijkaard hay HLV Yoon Jong-hwan (thầy cũ của Văn Lâm tại Muangthong United), HLV Nishino Akira đã được "chọn mặt gửi vàng" làm HLV trưởng của ĐT Thái Lan.

Chiến lược gia người Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), và nhiều khả năng sẽ trở thành HLV nhận lương cao nhất lịch sử ĐT Thái Lan với mức lương không dưới 10 triệu baht/tháng (khoảng 7,5 tỷ đồng).

Thái Lan có HLV mới, từng giúp Nhật Bản vào tứ kết World Cup 2018

Hôm nay, HLV Nishino Akira đã có mặt tại Bangkok và sẽ dự khán trận của Bangkok United gặp Sukhothai trên sân Thammasat, và cuộc đối đầu giữa Port FC với Chiangrai trên sân PAT. Thời điểm nhà cầm quân người Nhật Bản chính thức được bổ nhiệm lên chiếc ghế nóng của đội tuyển Thái Lan được dự kiến vào tuần tới.

HLV Nishino Akira có bảng thành tích đồ sộ. Đáng kể nhất là việc ông đã cùng ĐT Nhật Bản vào tới tứ kết World Cup 2018, và chỉ chấp nhận thua ngược trước Bỉ - đội về hạng 3 ở giải đấu này. Nhật Bản cũng là đội tuyển châu Á duy nhất vượt qua vòng bảng World Cup 2018.

Trước đó, HLV Nishino Akira có 10 năm dẫn dắt CLB Gamba Osaka và gặt hái rất nhiều thành công. Ông cùng đội bóng lên ngôi vô địch quốc gia năm 2005, giành AFC Champions League 2008, hai lần được bầu là HLV hay nhất J.League vào năm 2000 và 2005, cũng như được Liên đoàn Bóng đá châu Á bình chọn là HLV số một châu lục năm 2008.

Thái Lan có HLV mới, từng giúp Nhật Bản vào tứ kết World Cup 2018 - 1

Thái Lan có HLV mới, từng giúp Nhật Bản vào tứ kết World Cup 2018 - 2

Thái Lan có HLV mới, từng giúp Nhật Bản vào tứ kết World Cup 2018 - 3
HLV Nishino Akira đã có mặt tại Thái Lan ngày hôm nay 29/6

Duy Anh (SHTT)