Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thái Lan chốt xong ghế HLV trưởng, tuyên bố sẽ đánh bại ĐT Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã chọn HLV Sirisak Yodyardthai làm thuyền trưởng của đội tuyển xứ chùa vàng tại King's Cup 2019.

Thực tế thì HLV Sirisak Yodyardthai không phải là cái tên xa lạ với NHM bóng đá Việt Nam. Ông Sirisak Yodyardthai là HLV tạm quyền của ĐT Thái Lan tham dự Asian Cup 2019, sau khi HLV Milovan Rajevac bị sa thải ngay sau trận thua 1-4 trước ĐT Ấn Độ ở vòng đấu mở màn.

Thái Lan chốt xong ghế HLV trưởng, tuyên bố sẽ đánh bại ĐT Việt Nam
HLV Sirisak Yodyardthai trở thành HLV trưởng ĐT Thái Lan từ Asian Cup 2019

Sau đó, ông Sirisak Yodyardthai đã giúp ĐT Thái Lan thi đấu lột xác và lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiền ĐT Thái Lan lọt vào vòng loại trực tiếp một kỳ Asian Cup trên đất khách. Trong quá khứ, lần duy nhất ''Bầy voi chiến'' vào vòng loại trực tiếp là ở năm 1972 với vai trò chủ nhà. Năm ấy, họ vào bán kết và giành huy chương Đồng tại giải đấu có sáu đội.

Sau đó, ông Sirisak Yodyardthai tiếp tục cùng ĐT Thái Lan thi đấu thăng hoa tại giải giao hữu China Cup. Ở trận đầu tiên, ĐT Thái Lan đã bất ngờ có chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Trung Quốc nhờ bàn thắng duy nhất của Chanathip Songkrasin. Tiếc là ở trận chung kết sau đó, ĐT Thái Lan đã không thể tạo nên bất ngờ khi phải nhận trận thua đậm 0-4 trước ĐT Uruguay.

Và vào trưa nay, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã xác nhận sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào chiến lược gia 50 tuổi tại King's Cup 2019. Các đối thủ của ĐT Thái Lan tại giải đấu này cũng được công bố là Việt Nam (hạng 98), Ấn Độ (hạng 101) và Curacao (hạng 82).

Theo thông lệ của giải đấu, 4 đội sẽ được chia cặp đá bán kết, hai đội thua chơi trận tranh giải ba còn hai đội thắng sẽ giành quyền vào chung kết. Việc phân cặp sẽ căn cứ vào bảng xếp hạng FIFA, 2 đội có thứ hạng cao nhất sẽ gặp nhau. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, Việt Nam sẽ chạm trán Curacao còn Thái Lan đối đầu với Ấn Độ.

Thái Lan chốt xong ghế HLV trưởng, tuyên bố sẽ đánh bại ĐT Việt Nam - 1
HLV Yodyardthai cùng các trợ lý sẽ làm nhiệm vụ tại King's Cup 2019

Sau khi được FAT giao nhiệm vụ tại King's Cup 2019, HLV Yodyardthai đã có những phát biểu: "Tại King's Cup 2019, chúng tôi đặt mục tiêu vô địch sau khi đã bỏ lỡ ở mùa giải trước (mùa giải năm ngoái, ĐT Thái Lan chỉ có được ngôi Á quân sau khi thua Slovakia với tỷ số 2-3 trong trận chung kết). Vì NHM Thái Lan, tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình ở giải đấu tới".

"Về các đối thủ tại King's Cup 2019, thì đó đều là các đội tuyển rất mạnh. Thứ hạng của họ đều cao hơn ĐT Thái Lan (hạng 114), nhưng chúng tôi có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Tôi nghĩ ĐT Thái Lan có thể chiến thắng trước mọi đối thủ".

HLV Yodyardthai cũng nói thêm rằng, ĐT Thái Lan đã không có sự phục vụ của thủ thành Kawin Thamsatchanan ở giải China Cup vừa qua vì chưa bình phục chấn thương. Nhưng ở giải đấu tới, ĐT Thái Lan sẽ có lực lượng mạnh nhất bởi King's Cup 2019 diễn ra vào những ngày FIFA Days.

Duy Anh (SHTT)