Thể thao

Ten Hag nói không thể chấp nhận việc bỏ về sớm, Ronaldo phản ứng dữ dội

Tiền đạo Cristiano Ronaldo tức giận vì bị Erik ten Hag công khai chỉ trích sau hành động bỏ về sớm ở trận MU giao hữu với Rayo Vallecano cuối tuần qua.

Ronaldo công khai ý định ra đi và vắng mặt trong suốt chuyến du đấu hè của MU vì lý do gia đình. Tiền đạo Bồ Đào Nha chỉ trở lại ở trận giao hữu cuối cùng gặp Rayo Vallecano trên sân nhà Old Trafford cuối tuần qua.

Trận này, Ronaldo chỉ đá hiệp một và không để lại nhiều dấu ấn. Không những vậy, anh còn khiến người hâm mộ phẫn nộ khi bỏ về sớm, ngay khi trận đấu còn chưa kết thúc.

Theo Sky Sports, Ronaldo và nhiều cầu thủ khác của MU ra về sớm, và phía MU không có vấn đề gì với việc này. Tuy nhiên, HLV Erik ten Hag không hài lòng và khẳng định: "Tôi hoàn toàn không đồng ý với việc cầu thủ ra về khi trận đấu chưa kết thúc. Đấy là điều không thể chấp nhận. Tôi đã nói với họ chính xác từng từ như vậy. Chúng tôi là một tập thể, một đội bóng, tất cả phải ở lại cho tới cuối cùng".

Ten Hag nói không thể chấp nhận việc bỏ về sớm, Ronaldo phản ứng dữ dội
Ronaldo được cho rất tức giận khi bị Erik ten Hag chỉ trích

Theo báo Anh Mirror, Ronaldo rất "tức giận" với những lời chỉ trích công khai của HLV Erik ten Hag và càng quyết tâm rời sân Old Trafford hơn.

Người đại diện của Ronaldo, siêu cò Jorge Mendes đang làm việc hết công suất để tìm bến đỗ mới cho thân chủ, trong bối cảnh bị nhiều "ông lớn" của bóng đá châu Âu từ chối.

Ronaldo cũng được cho muốn thoát khỏi Old Trafford, trước khi MU đá trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Brighton ngày 7/8.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ten-hag-noi-khong-the-chap-nhan-viec-bo-ve-som-ronaldo-phan-ung-du-doi-tintuc835243