Thể thao

Ten Hag đã làm gì trong tuần đầu tiên tại Man United?

Erik ten Hag đã chính thức bắt tay vào công việc tại Man United. Vậy vị chiến lược gia người Hà Lan đã làm những gì trong tuần đầu tiên tại sân Old Trafford?

Quyết định bắt đầu làm việc sớm của Erik ten Hag tại Man United đã góp phần vào việc loại bỏ vai trò tư vấn của Ralf Rangnick. Vào tuần trước, HLV người Đức xác nhận rằng ông sẽ không thực hiện hợp đồng cố vấn 2 năm sau khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội tuyển Áo.

Man United mô tả quyết định này là sự đồng thuận của cả hai bên. Nhưng quan trọng là họ tin rằng họ có thể phát triển mà không cần sự cố vấn của Rangnick sau một loạt các thay đổi do Giám đốc bóng đá John Murtough thực hiện trong những tháng gần đây.

Quỷ đỏ cũng tự tin rằng họ sẽ hoàn thành được những kế hoạch do Ten Hag vạch ra trước mùa giải vào đầu tháng Năm. HLV người Hà Lan đã tổ chức một cuộc gặp với Murtough tại Amsterdam vào ngày 12/5, nơi họ thảo luận về các yêu cầu chuyển nhượng.

Sau đó Ten Hag đã tập trung hoàn toàn vào công việc mới ngay sau trận đấu cuối cùng của ông với tư cách là huấn luyện viên Ajax vào ngày 15/5.

Trước đây, David Moyes phải đợi đến ngày 1/7 để kế nhiệm Sir Alex Ferguson sau khi hủy hợp đồng với Everton. Điều này khiến ông không có thời gian chuẩn bị tốt nhất. Chính vì thế, BLĐ của Man United hy vọng Ten Hag có cơ hội tốt nhất để bắt đầu triều đại của mình.

Điều đó được coi là một yếu tố góp phần vào việc hủy bỏ vai trò của Rangnick. Theo kế hoạch ban đầu, vị chiến lược gia người Đức sẽ làm việc với tư cách cố vấn trong 6 ngày 1 tháng với MU.

Ten Hag đã làm gì trong tuần đầu tiên tại Man United?
Ten Hag và Murtough đã có những kết nối tốt với nhau trong những ngày đầu tiên làm việc chung

Kiến thức của Rangnick về thị trường chuyển nhượng sẽ là một phần quan trọng trong nhiệm vụ của ông. Nhưng sau khi tiến hành đại tu bộ phận tuyển dụng với sự ra đi của ​​trưởng tuyển trạch viên, Jim Lawlor và Trưởng phòng hướng đạo toàn cầu, Marcel Bout, BLĐ MU xác định rằng chuyên môn của Rangnick không còn quá cần thiết.

Ten Hag có ý tưởng mạnh mẽ về những cầu thủ mà ông muốn mang về trong mùa hè này - với ưu tiên ở hàng tiền vệ và tiền đạo - trong khi ông và Murtough được cho là khá hợp ý nhau. Murtough cũng vừa bổ nhiệm một cấp phó là Andy O’Boyle để tăng cường hơn nữa công tác tuyển dụng.

Đáng chú ý, Man United không có ý định làm theo lời khuyên của Rangnick rằng họ cần có tới 10 cầu thủ mới. Ten Hag có thể chỉ ký hợp đồng với 5 người vào mùa hè này. Ông tự tin rằng một đội hình về nhì ở mùa giải trước có tiềm năng hơn nhiều so với màn trình diễn của họ trong năm qua.

Ten Hag không tham gia vào sự ra đi của Paul Pogba, Jesse Lingard và Juan Mata trong tuần này - nhưng đồng ý với Murtough rằng một đội hình cồng kềnh cần phải mỏng đi.

Edinson Cavani cũng đã ra đi, trong khi Nemanja Matic cũng chuẩn bị tiếp bước. Và Frenkie de Jong là mục tiêu hàng đầu cần mang về ở hàng tiền vệ.

Declan Rice được quan tâm từ lâu nhưng mức giá 150 triệu bảng khiến Man United không muốn mại hiểm. Hiện họ đang chuyển hướng sang Kalvin Phillips của Leeds United. Darwin Nunez cũng như Jurrien Timber cũng là những mục tiêu trong tầm ngắm.

Ten Hag hiện đang trong kỳ nghỉ và sẽ trở lại kịp thời gian tập huấn trước mùa giải vào ngày 27/6. Sự xuất hiện của ông được được đánh giá rất tích cực sau khi HLV người Hà Lan đưa ra quan điểm là gặp càng nhiều nhân viên ở Old Trafford và Carrington càng tốt. Thậm chí, nhiều người đã đặt biệt danh mới cho Ten Hag là "Cảnh sát trưởng".

4 ngày đầu tiên của Ten Hag ở Vương quốc Anh dành để làm việc tại các văn phòng của Man United trước khi dự khán trận đấu cuối cùng của mùa giải với Crystal Palace tại Selhurst Park.

Khi rời sân Selhurst Park sớm 10 phút để bắt chuyến bay đến Manchester, có lẽ Ten Hag không biết liệu mình sẽ quản lý một đội ở Europa League hay UEFA Conference League vào mùa giải tới khi MU để thua với tỷ số 0-1 và cần kết quả các trận khác để giữ vị trí thứ 6.

Ten Hag đã làm gì trong tuần đầu tiên tại Man United? - 1
Ten Hag tỏ ra khá hòa đồng và thân thiện với các CĐV cũng như nhân viên của MU

Các nhân viên của Man United đã bị ấn tượng bởi HLV mới, một người khá dễ thương. Ông đã bắt tay và giao lưu với một số người trong số họ khi Murtough hướng dẫn một chuyến tham quan Old Trafford.

Ở bên ngoài, Ten Hag dành thời gian gặp gỡ người hâm mộ và chụp ảnh selfie. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông đến sân vận động nổi tiếng này. Nhưng ông vẫn chưa gặp gỡ các cầu thủ.

Ten Hag cũng đã bắt tay với các thành viên của giới truyền thông trước buổi họp báo ra mắt của mình. Đó là một hành động nhỏ - nhưng phải thừa nhận tầm quan trọng của việc thu hút mọi người trong một công việc đầy thử thách như vậy.

Trong tất cả những người kế nhiệm Ferguson, có lẽ chỉ có Moyes được đánh giá cao về điều đó. Louis van Gaal, Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer luôn muốn giữ khoảng cách.

Trước khi đi nghỉ, Ten Hag bắt đầu đi săn nhà. Sẽ không có chuyện ở khách sạn Lowry trong thời gian dài như Mourinho.

HLV người Hà Lan vẫn giữ liên lạc với Murtough, người sẽ tiến hành đàm phán với các mục tiêu và người đại diện của họ. Nhà đàm phán lâu năm Matt Judge cũng sẽ tham gia công việc này.

Mối quan hệ giữa Ten Hag và Murtough được coi là rất quan trọng đối với thành công của Man United trong tương lai. Điều này nhấn mạnh thêm lý do tại sao sự đóng góp của Rangnick không còn cần thiết.

Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/ten-hag-da-lam-gi-trong-tuan-dau-tien-tai-man-united-3682442206.html