Thể thao

Ten Hag bị yêu cầu 'ngậm miệng' sau giải thích kỳ quặc về Ronaldo

Thuyền trưởng của MU đã phải đối mặt với một số chỉ trích nặng nề sau những bình luận của ông về Cristiano Ronaldo sau trận thua 3-1 hôm Chủ nhật trước Aston Villa.

Tim Sherwood, cựu HLV Tottenham, đã chỉ trích Erik ten Hag sau khi nhà cầm quân người Hà Lan đưa ra phát biểu về việc Cristiano Ronaldo đeo băng thủ quân trong trận thua 1-3 của MU trước Aston Villa vào chủ nhật tuần trước.

"Như những gì Ten Hag đã nói thì Ronaldo chỉ là sự lựa chọn thứ 5 cho tấm băng đội trưởng phải không? Tại sao ông ấy phải biện minh lý do trao băng thủ quân cho Ronaldo như vậy. Tôi cũng không hiểu nổi. Tốt hơn hết là cứ im miệng lại", Sherwood nói với talkSPORT.

Trước đó, Ten Hag đã có những lời giải thích khá "loằng ngoằng" về lý do trao tấm băng đội trưởng cho Ronaldo. “Maguire, đội trưởng của MU, ngồi ghế dự bị. De Gea cũng là một lựa chọn cho băng thủ quân nhưng cậu ấy đứng trong khung gỗ và ở quá xa đối với những cầu thủ khác trên sân".

"Casemiro cũng có tố chất thủ lĩnh nhưng cậu ấy không biết nói tiếng Anh. Do vậy, Ronaldo đảm nhiệm băng thủ quân”, HLV Ten Hag phát biểu. Nhà cầm quân người Hà Lan đã không nhắc đến Bruno Fernandes, người được xem là đội trưởng thứ hai của MU nhưng vắng mặt ở trận gặp Aston Villa do chấn thương.

Ten Hag bị yêu cầu 'ngậm miệng' sau giải thích kỳ quặc về Ronaldo
Cristiano Ronaldo đeo băng đội trưởng cho MU hôm Chủ nhật vừa qua

Ronaldo đã sa sút rất nhiều mùa này khi chỉ ghi được 1 bàn tại Ngoại hạng Anh sau 10 trận. Đã thế, ở trận đấu hiếm hoi mang băng đội trưởng của MU, CR7 đã chơi mờ nhạt, dấu ấn lớn nhất của anh là tình huống vật nhau như trên võ đài với trung vệ Tyrone Mings trong hiệp 2.

Kể từ khi được Ten Hag cho trở lại đội một, Ronaldo đã có 4 trận liên tiếp được đá chính và chơi trọn 90 phút. Dù vậy, những gì tiền đạo 37 tuổi mang lại chỉ là 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo.

Tình hình có vẻ sáng sủa hơn tại Europa League khi Ronaldo ghi được 2 bàn thắng trong 6 lần góp mặt, nhưng 3 bàn thắng trên tất cả các đấu trường rõ ràng là con số vô cùng khiêm tốn so với kì vọng của người hâm mộ về một chân sút hàng đầu.

Theo nhiều nguồn tin, Ronaldo nhiều khả năng sẽ tiếp tục tìm cơ hội rời Old Trafford vào tháng 1/2023 sau khi ra đi bất thành ở Hè 2022. Tuy nhiên, việc có CLB nào chấp nhận chiêu mộ Ronaldo hay không vẫn còn là ẩn số lớn.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ten-hag-bi-yeu-cau-ngam-mieng-sau-giai-thich-ky-quac-ve-ronaldo-a363086.html