Thể thao >> Thể thao quốc tế

Tay vợt nữ bỏ cuộc vì sốc nhiệt tại Australia Mở rộng

Andrea Petkovic, dù thắng set đầu, phải bỏ cuộc trong trận đấu với Irina-Camelia Begu tại vòng một.

Khi đang dẫn 7-6, 3-4, Petkovic ngã gục xuống sân sau một nỗ lực đánh thuận tay. Tay vợt từng nằm trong 10 thế giới sau đó gặp vấn đề về hô hấp. Cô nằm ngửa ra sân, trước khi được trọng tài và thành viên ban tổ chức hỗ trợ kịp thời.

Petkovic chỉ có thể đứng dậy sau vài phút, nhưng không còn khả năng thi đấu. Tay vợt Đức tiến tới bắt tay đối thủ Begu và trọng tài, trong trạng thái vẫn chưa hết chóng mặt, theo lời kể của các phóng viên có mặt trên sân.

Tay vợt nữ bỏ cuộc vì sốc nhiệt tại Australia Mở rộng
Petkovic là một trong hai tay vợt phải bỏ cuộc tại ngày đầu Australian Open, cùng với Vera Lapko. Ảnh: Eurosport.

"Tôi đã bị sốc nhiệt", Petkovic chia sẻ trong phòng họp báo sau trận. "Tuần trước tôi mới bị cúm. Cơ thể tôi, vì thế, vẫn còn yếu và không thể thích nghi với nhiệt độ nắng nóng. Hôm nay thực sự là một ngày khó khăn. Tôi đã cố gắng hết sức có thể để vượt qua nghịch cảnh, nhưng không thể".

Giống mọi năm, Petkovic không phải trường hợp duy nhất gặp vấn đề với thời tiết tại Australia Mở rộng. Tay vợt Anh Heather Watson thua nhanh 1-6, 2-6 trước Petra Martic vì không thể thích ứng với nhiệt độ và say nắng.

Nội dung đơn nữ tại Australia Mở rộng năm nay chưa chứng kiến nhiều bất ngờ. Sau ngày thi đấu thứ nhất, hầu hết các tay vợt hạt giống đều giành vé đi tiếp. Trường hợp bị loại nổi bật chỉ có hạt giống số 22 Jelena Ostapenko. Cựu vô địch Pháp mở rộng thua Maria Sakkari sau ba set.

Theo Nhân Đạt (VnExpress.net)