Thể thao

Tay đua 14 tuổi tử nạn sau khi bị đồng nghiệp cán qua người trên đường đua

Hugo Millan, vận động viên đua xe mô tô 14 tuổi, đã tử vong thương tâm sau vụ tai nạn tại giải đua European Talent Cup tổ chức ở Tây Ban Nha.

Ở vòng đua thứ hai của giải đua European Talent Cup diễn ra tại MotorLand Aragón Circuit, chiếc xe do Hugo Millan điều khiển đã va chạm với một chiếc xe khác trước khi mất kiểm soát và đổ xuống đường.

Dù một số tay đua đã kịp tránh Millan khi anh cố gắng đứng dậy và di chuyển ra khỏi đường đua ở một ngã rẽ, anh vẫn bị Oleg Pawelec - đi trên chiếc xe số 5, đâm trúng.

Tay đua 14 tuổi tử nạn sau khi bị đồng nghiệp cán qua người trên đường đua
Hugo Millan tử nạn ở độ tuổi 14. Ảnh: FIM CEV Repsol.

Pawelec không bị thương nặng và tự mình rời khỏi đường đua, nhưng Millan thì không may mắn như vậy. Sau vài phút để bác sĩ trên đường đua sơ cứu, anh được chở đến bệnh viện Zaragoza bằng trực thăng. Nhưng do vết thương quá nặng, Hugo Millan đã tử vong ngay sau đó.

“Sau một sự cố nghiêm trọng ở European Talent Cup Race One tại Vòng đua MotorLand Aragón của FIM CEV Repsol, chúng tôi rất buồn khi phải thông báo về sự ra đi của tay đua Hugo Millan", BTC MotorGP thông báo chính thức về vụ việc trên twitter.

“Millan đang tận hưởng mùa giải thành công nhất của mình tại FIM CEV Repsol. Chúng tôi và những bên liên quan xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè, đồng đội và những người thân yêu của Millán.”

Cái chết của Millan xảy ra chỉ 2 tháng sau khi Jason Dupasquier, tay đua Moto3 19 tuổi người Thụy Sĩ qua đời vào tháng 5. Dupasquier đã mất lái trong một khúc cua và ngã mạnh xuống mặt đường và bị đồng nghiệp Ayumu Sasaki đi từ phía sau vô tình cán phải.

Tại bệnh viện, Dupasquier bị chẩn đoán đa chấn thương, đặc biệt ở não. Dù được nỗ lực cứu chữa, Dupasquier vẫn không thể qua khỏi.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)