Thể thao

Tây Ban Nha bị Hy Lạp cưa điểm

Tuyển Tây Ban Nha khởi đầu vòng loại World Cup 2022 bằng trận hòa Hy Lạp 1-1 ngay trên sân nhà.

Bàn thắng: Morata 33' - Bakasetas 57' phạt đền

Tây Ban Nha đã không thể duy trì lợi thế sau pha dứt điểm cận thành của Alvaro Morata. Họ phải trả giá khi Inigo Martinez mắc sai lầm dẫn đến bàn gỡ cho Hy Lạp.

Tây Ban Nha bị Hy Lạp cưa điểm
Morata mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Ảnh: EFE.

Trong hơn 90 phút so tài, Tây Ban Nha chỉ nổi bật về khả năng kiểm soát bóng, lên đến 78%. Đội chủ nhà gây thất vọng về hiệu quả kiến tạo cơ hội. Họ chỉ có hai lần dứt điểm hướng khung thành, nhỉnh hơn Hy Lạp một lần.

Tây Ban Nha cũng bỏ lỡ nhiều tình huống tốt. Phút 14, Koke sút bật hậu vệ Hy Lạp hai lần liên tiếp. Không lâu sau đó, Dani Olmo gây tiếc nuối với cú sút xa trúng xà.

Đội vô địch World Cup 2010 chỉ tận dụng được một cơ hội trong hiệp một. Sau khi đón đường chuyền bổng của Koke vào vòng cấm, Morata sút cận thành vào góc cao hạ thủ môn Vlachodimos.

Trong khi Tây Ban Nha gặp khó khăn trong việc kiến tạo và dứt điểm, Hy Lạp thành công với chiến thuật phòng ngự "xe bus". Đội bóng của HLV John van't Schip, cựu trợ lý tại Ajax và tuyển Hà Lan, luôn chủ động lùi sâu, đeo bám chặt, đồng thời hạn chế không gian của đối thủ. Cách chơi này khiến ưu thế kiểm soát bóng của Tây Ban Nha gần như không có đất dụng võ.

Sau khi thành công trong việc kiềm chế Tây Ban Nha, Hy Lạp bất ngờ gỡ hòa từ một sai lầm của đội chủ nhà. Inigo Martinez, trung vệ vào sân thay Sergio Ramos ở phút 46, mắc lỗi trong vòng cấm với pha đạp ngã Masouras. Bakasetas tận dụng triệt để cơ hội sút 11m để gỡ hoà 1-1.

Tây Ban Nha bị Hy Lạp cưa điểm - 1
Hy Lạp khiến người xem nhớ lại khả năng tận dụng cơ hội và lối chơi phòng ngự trứ danh.

Cú sút của Bakasetas cũng là lần dứt điểm hướng khung thành duy nhất của Hy Lạp. Sau khi thành công trong việc tận dụng cơ hội hiếm hoi, đội khách tiếp tục lùi về bảo vệ thành quả.

Những nỗ lực thay đổi của HLV Enrique trở nên quá muộn trong phần còn lại của trận đấu. Sự có mặt của Pedri, Mikel Oyarzabal và Thiago Alcantara đều không thể giúp Tây Ban Nha hóa giải lối chơi chặt chẽ của Hy Lạp. Trong 30 phút cuối, đội chủ nhà không tạo được cơ hội hay cú sút về phía khung thành đối phương.

Trận hòa Hy Lạp trên sân nhà là bước khởi đầu không vui với Tây Ban Nha tại bảng B vòng loại World Cup 2022. Trong trận cùng giờ, đối thủ cạnh tranh chủ yếu đối với họ, Thụy Điển giành chiến thắng 1-0 trước Georgia.

Đội hình thi đấu:

Tây Ban Nha: Unai Simon, Marcos Llorente, Ramos (Inigo Martinez, 46), Eric Garcia, Gaya, Olmo (Pedri, 64), Rodri, Koke (Thiago, 72), Canales (Bryan Gil, 65), Ferran (Oyarzabal, 72), Morata.

Hy Lạp: Vlachodimos; Bakakis, Papadopoulos, Tzavellas, Tsimikas (Kyriakopoulos, 80); Mantalos (Tzolis, 46), Zeca, Bouchalakis; Limnios (Siopis, 46), Masouras (Fortounis, 65), Bakasetas (Giakoumakis, 78).

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/tay-ban-nha-bi-hy-lap-cua-diem-4254214.html