Thể thao >> Thể thao trong nước

Tất cả CLB V.League đồng thuận với cách thức thi đấu mới, một số đội kêu gọi VPF trợ giúp

Cuộc họp trực tuyến giữa lãnh đạo VFF, VPF và 14 đội bóng V.League vào sáng nay (2/7) đã đi đến thống nhất về hình thức thi đấu của giai đoạn hai V.League 2021.

Theo một vài nguồn tin, 14 CLB V.League đã thảo luận phương án do VPF đề xuất để giúp giải VĐQG Việt Nam trở lại trong thời gian tới. Cụ thể, VPF đề nghị vòng 13 V.League thi đấu theo thể thức cũ và diễn ra vào ngày 31/7. Trong khi đó, giai đoạn hai của giải thi đấu tập trung ở 9 cụm sân phía Bắc. Thời gian kết thúc của giải sẽ vào ngày 23/8.

Cụ thể, 9 cụm sân đó là Hàng Đẫy, Thanh Trì, Cẩm Phả, Lạch Tray, Thiên Trường, Thanh Hóa, Việt Trì, Trung tâm đào tạo trẻ PVF.

Tổng giám đốc VPF – ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết đề xuất này căn cứ từ số lượng sân bóng phía Bắc, cự ly di chuyển, tình hình dịch Covid-19 hiện tại cho tới kế hoạch thi đấu của đội tuyển Việt Nam bắt đầu từ tháng Chín.

Tất cả CLB V.League đồng thuận với cách thức thi đấu mới, một số đội kêu gọi VPF trợ giúp
Cuộc họp trực tuyến giữa VPF, VFF và các CLB V.League (Ảnh: Bongdaplus)

Về phía các CLB V.League, tất cả đều đồng ý với đề xuất kể trên của VPF. Một số CLB như TP.HCM, HAGL, Becamex Bình Dương, Sài Gòn và Bình Định có gợi ý tới VPF cân nhắc việc tổ chức thêm trận đấu ở miền Trung hoặc miền Nam nếu dịch Covid-19 được khống chế.

Ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn HAGL đề xuất một vấn đề trong cuộc họp này: "Nếu V.League tổ chức tập trung ở phía Bắc trong thời gian tới, phía HAGL mong muốn VPF và BTC giải có thể hỗ trợ đàm phán với khách sạn, sân tập để CLB có mức giá tốt trong quá trình thi đấu tập trung".

Về phía các đội như Becamex Bình Dương và TP.HCM, họ mong muốn VPF và BTC giải hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho các CLB miền Trung và miền Nam ra ngoài miền Bắc thi đấu, bao gồm các hạng mục như in ấn, biển quảng cáo, chi phí sân bãi, ăn ở khách sạn…

VPF cho biết sẽ có những hỗ trợ thật phù hợp với những CLB phải di chuyển ra miền Bắc để tập trung. Ngoài ra, VPF cũng kêu gọi các đội bóng chia sẻ khó khăn với BTC giải.

Phần cuối cuộc họp, Tổng thư ký VFF - ông Lê Hoài Anh đề xuất các CLB chủ động lựa chọn sân nhà cho mình trong số cụm 9 sân phía Bắc để tiện lợi cho việc chuẩn bị biển quảng cáo, trả quyền lợi cho nhà tài trợ...

Theo Đặng Phong (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tat-ca-clb-vleague-dong-thuan-voi-cach-thuc-thi-dau-moi-mot-so-doi-keu-goi-vpf-tro-giup-162210207172147278.htm