Thể thao >> Thể thao quốc tế

Tân HLV trưởng ĐT Thái Lan hưởng mức lương kỷ lục, gấp 4 lần thầy Park

HLV Akira Nishino đã đồng ý trở thành HLV trưởng của ĐT Thái Lan với mức lương lên tới gần 1 triệu USD/năm.

Sau rất nhiều thông tin trái chiều, cuối cùng Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và HLV Akira Nishino đã xác thực về mối lương duyên giữa hai bên. Theo đó, chiến lược gia người Nhật Bản đã chính thức trở thành HLV trưởng của ĐT Thái Lan, ông sẽ kiêm nhiệm công việc ở cả đội tuyển lẫn đội U23. 

Tân HLV trưởng ĐT Thái Lan hưởng mức lương kỷ lục, gấp 4 lần thầy Park

Nhiệm vụ của HLV Akira Nishino là dẫn dắt đội tuyển Thái Lan thi đấu ở vòng loại World Cup 2022, vòng loại Asian Cup 2023, SEA Games 30 và vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Đáng chú ý, theo Siamsport, HLV Akira Nishino nhận mức lương kỷ lục 970.000 USD một năm trong hợp đồng kéo dài hai năm. Kỷ lục trước đó thuộc về người tiền nhiệm của ông, HLV Milovan Rajevac, với thu nhập 700.000 USD một năm.

Còn nếu so với HLV Park Hang-seo thì con số này còn cao hơn gấp 4 lần. Cụ thể, thầy Park bây giờ chỉ nhận lương khoảng 240.000 USD/năm. HLV Park Hang-seo và HLV Akira Nishino sẽ có cơ hội đối đầu nhau tại vòng loại World Cup sắp tới khi ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan nằm cùng bảng.

Tân HLV trưởng ĐT Thái Lan hưởng mức lương kỷ lục, gấp 4 lần thầy Park - 1

HLV Nishino Akira có bảng thành tích đồ sộ. Đáng kể và ấn tượng hơn cả là việc ông đã cùng ĐT Nhật Bản vào tới tứ kết World Cup 2018, và chỉ chấp nhận thua ngược trước Bỉ - đội về hạng 3 ở giải đấu này. Nhật Bản cũng là đội tuyển châu Á duy nhất vượt qua vòng bảng World Cup 2018.

Cũng tại World Cup 2018, ông Akira đã cùng ĐT Nhật Bản tạo nên lịch sử khi có chiến thắng 2-1 trước Colombia. Đây là thắng lợi đầu tiên của một đội tuyển đến từ châu Á trước đối thủ thuộc Nam Mỹ ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước đó, HLV Nishino Akira có 10 năm dẫn dắt CLB Gamba Osaka và gặt hái rất nhiều thành công. Ông cùng đội bóng lên ngôi vô địch quốc gia năm 2005, giành AFC Champions League 2008, hai lần được bầu là HLV hay nhất J.League vào năm 2000 và 2005, cũng như được Liên đoàn Bóng đá châu Á bình chọn là HLV số một châu lục năm 2008.

Duy Anh (SHTT)