Thể thao >> Thể thao quốc tế

Tân HLV Thái Lan nhận lương 3 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ hạ bệ Việt Nam tại AFF Cup 2020

Cựu HLV CLB TP.HCM - Alexandre Polking - nhận mức lương cực khủng khi nhận lời dẫn dắt tuyển Thái Lan, với mục tiêu đánh bại tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020.

Trưa 28/9, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo bổ nhiệm Alexandre Polking vào vai trò HLV trưởng của ĐTQG nước này thay thế cho Akira Nishino. Trước mắt, hợp đồng của hai bên tạm thời kéo dài trong 4 tháng. HLV Polking sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2020, với mục tiêu vô địch.

Được biết, tổng mức lương mà ông Polking được nhận trong 4 tháng này là 130.000 USD (tương đương với gần 3 tỷ đồng).
 
Tại AFF Cup 2020, tuyển Thái Lan sẽ nằm cùng bảng A với Myanmar, Philippines, Singapore và Đông Timor/Brunei. Tùy vào thành tích của ông Polking với tuyển Thái Lan ở giải đấu này, hợp đồng dài hạn sẽ được xem xét.
 
Thái Lan chính thức bổ nhiệm HLV Polking cho AFF Cup
 
Kajorn Chearavanont - Chủ tịch Bangkok United tin quãng thời gian một năm dẫn dắt CLB TP.HCM tại V.League 2021 giúp Polking có những am hiểu nhất định về cầu thủ Việt Nam. Nhờ đó, ông tin rằng HLV Polking sẽ giúp Thái Lan thắng Việt Nam ở AFF Cup 2021.

"Một lợi thế để Polking được chọn lựa là ông vừa có 1 mùa giải làm việc ở Việt Nam. Chắc chắn, ông Polking sẽ biết khá rõ tình hình của bóng đá Việt Nam. Nhiệm vụ của Thái Lan là giành chức vô địch AFF Cup".

"Nếu muốn làm được điều đó, Thái Lan sẽ phải đương đầu với Đương kim vô địch của giải là Việt Nam. Với những hiểu biết cơ bản sau 1 mùa giải làm việc ở V.League, tôi tin Polking sẽ biết cách để giúp Thái Lan thắng được Việt Nam" - Chearavanont nhấn mạnh.
 
ĐT Thái Lan gọi Chanathip Songkrasin ở AFF Cup 2020
 
Sau thất bại vào năm 2018, người Thái đang rất quyết tâm đòi lại ngôi vương từ tay ĐT Việt Nam. Bên cạnh việc bổ nhiệm HLV Polking, FAT đã làm việc với Consadole Sapporo và Yokohama Marinos trong việc để 2 cầu thủ của họ là Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan về nước tham dự AFF Cup 2020.
 
Duy Anh (Nguoiduatin.vn)