Thể thao

“Tân binh” V.League bị phạt vì cổ động viên đốt pháo sáng

Ban kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt dành cho ban tổ chức trận đấu giữa Nam Định và Viettel ở vòng 13 giải hạng Nhất Quốc gia – Sứ Thiên Thanh 2017.

Ban kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt dành cho ban tổ chức trận đấu giữa Nam Định và Viettel ở vòng 13 giải hạng Nhất Quốc gia – Sứ Thiên Thanh 2017.

Đây là trận đấu có quá nhiều cảm xúc với khán giả thành Nam. Đã lâu lắm rồi sân Thiên Trường mới lại mở hội bóng đá lớn như vậy. Từ các khán đài, pháo sáng, pháo hoa, cờ hoa, băng rôn và những tiếng reo hò sau khi đội nhà có bàn thắng đã khiến trận đấu giữa Nam Định và Viettel mang lại bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt.

Trước trận đấu này 1 tuần, các CĐV Nam Định đã cùng nhau lên kế hoạch đến sân cổ vũ cho đội nhà. Bởi thế mà trên khán đài sân Thiên Trường ở trận đấu cuối cùng của mùa giải này, khoảng gần 2 vạn khán giả đã có mặt phủ kín khán đài A, B (số lượng khán giả chiếm khoảng 1/3 tổng số khán giả cả mùa giải hạng Nhất). Đặc biệt, trong đó còn có cả hình ảnh những CĐV của Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình... cũng đến tiếp sức, giao lưu theo lời mời của CĐV thành Nam.

Phấn khích trước cơ hội lên hạng của Nam Định, các CĐV đã nhiều lần đốt pháo sáng và ném xuống sân. Điều này đã khiến lực lượng an ninh đã phải rất vất vả. Do đó, Ban kỷ luật VFF đã chính thức ra quyết định số 357, phạt BTC sân Thiên Trường 30 triệu đồng.

Đây không phải là lần đầu tiên các CĐV Nam Định sử dụng pháo sáng để cổ vũ đội nhà. Trong một số lần Nam Định thi đấu trên sân khách, CĐV thành Nam cũng đốt pháo sáng và khiến BTC sân đối phương nhận án phạt.

Theo Đ.H (Lao Động)