Thể thao

Tân binh giải hạng Nhất xin rút lui

CLB bóng đá Gia Định mới đây đã gây bất ngờ khi gửi văn bản lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), xin được xuống chơi ở giải hạng Nhì.

Tại giải hạng Nhì 2020, Gia Định giành quyền lên dự hạng Nhất 2021 sau khi đánh bại đội Công an Nhân dân (CAND) với nòng cốt là quân Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 1-0 ở trận play-off.

Tuy nhiên rất bất ngờ khi hôm 4/12, Gia Định có văn bản do Chủ tịch Huỳnh Hoàng Trường ký, gửi VFF xin…được xuống đá giải hạng Nhì. Lý do được đưa ra bởi họ chưa đáp ứng được một số yêu cầu theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp như điều kiện sân bãi, không có các tuyến trẻ, cũng như về tiêu chuẩn về bằng cấp của huấn luyện viên…

Tân binh giải hạng Nhất xin rút lui
Gia Định vừa vui với thành tích thăng hạng Nhất lại bất ngờ xin được xuống thi đấu hạng Nhì

Trao đổi với Lao Động, ông Huỳnh Hoàng Trường xác nhận thông tin xin rút lui khỏi giải hạng Nhất 2021. “Chúng tôi xin rút lui khỏi giải không phải vì vấn đề tiền bạc. Thật sự nếu không kêu gọi được tài trợ, tôi cũng muốn chơi tới cùng.

Việc Gia Định xin rút lui khỏi giải hạng Nhất sau khi đã cân nhắc nhiều yếu tố. Chẳng hạn về sân bãi, yêu cầu sân chơi ở giải phải có sức chứa 4.000 chỗ ngồi, trong khi sân Hóc Môn chỉ có hơn 1.000. Rồi những yếu tố khác về bằng cấp huấn luyện, các tuyến trẻ nữa…”.

Thông tin trên Tiền Phong, cũng trong ngày 4/12, Gia Định đồng thời có thông báo gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, BHL cũng như đội ngũ cầu thủ, đồng thời mong nhận được sự cảm thông.

Một quan chức VFF cho biết đang xem xét đề nghị của Gia Định, đồng thời để mở khả năng CAND được “đôn” đá giải hạng Nhất 2021. “Căn cứ theo các quy định có liên quan chúng tôi sẽ cân nhắc đưa ra phương án giải quyết”- lãnh đạo VFF trên cho biết.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)