Thể thao >> Thể thao trong nước

Tân binh của HLV Park Hang-seo nói gì khi giúp Nam Định trụ hạng?

Chiều nay, Nam Định đã đá bại Hà Nội B sau loạt đá luân lưu trong trận play-off để giành quyền trụ hạng V.League. Trao đổi với báo chí sau trận đấu, tuyển thủ quốc gia Đinh Viết Tú bày tỏ hy vọng sẽ được lãnh đạo Tỉnh quan tâm hơn ở mùa giải 2019.

Chiều nay, Nam Định đã phải "gồng mình" chịu đựng sức trẻ của Hà Nội B trong 45 phút đầu tiên. Sau giờ nghỉ, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã đáp trả mạnh mẽ nhưng tiếc là những cơ hội mười mươi không thể được họ tận dụng thành công.

Tân binh của HLV Park Hang-seo nói gì khi giúp Nam Định trụ hạng?
Đinh Viết Tú thực hiện thành công quả đá 11m quyết định giúp Nam Định trụ hạng chiều nay. Ảnh: I.T

Hòa 0-0 sau 90 phút, Nam Định đã giành chiến thắng 5-3 trong loạt đá luân lưu để giành quyền trụ hạng. Tuyển thủ quốc gia Đinh Viết Tú - người lần đầu tiên được HLV Park Hang-seo gọi tập trung đội tuyển đợt này là người thực hiện cú đá 11m quyết định.

Trở lại quá khứ hơn 1 năm trước, cũng chính Viết Tú là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Nam Định đá bại Viettel, qua đó giành quyền trở lại V.League 2018 sau 7 năm "ngụp lặn" ở giải hạng Nhất, hạng Nhì.

Tân binh của HLV Park Hang-seo nói gì khi giúp Nam Định trụ hạng? - 1
Nam Định (phải) đã vượt qua Hà Nội B trong trận play-off để trụ lại V.League 2019. Ảnh: Zing

Là người hùng nếm trải đủ những vị ngọt và trái đắng cùng đội bóng quê hương tính tới thời điểm này, Đinh Viết Tú đã có những chia sẻ với báo chí trong thời khắc cùng Nam Định trụ hạng trên sân Vinh chiều nay.

Viết Tú nói: "Mùa giải năm nay thực sự vô cùng khó khăn đối với chúng tôi. Sau những trận đấu vô cùng khốc liệt cuối mùa, đội còn phải trải qua trận "chung kết ngược" với XSKT.Cần Thơ và hôm nay là trận play-off với Hà Nội B.

Tôi cảm thấy rất vui mừng vì toàn đội đã cùng nhau cố gắng để trụ hạng thành công".

Theo Viết Tú, trước khi bước vào trận play-off, anh cùng các đồng đội không nghĩ tới chuyện sẽ phải trải qua loạt đá luân lưu cân não mới có thể hạ dàn cầu thủ trẻ Hà Nội B.

"Tôi chưa dám nói trước tại V.League 2019 đội sẽ chơi tốt hơn. Cá nhân tôi cùng các đồng đội luôn nỗ lực tập luyện, thi đấu vì màu cờ sắc áo quê hương.

Tôi mong trong mùa giải mới đội sẽ nhận thêm được nhiều sự giúp đỡ về cả vật chất và tinh thần từ lãnh đạo Tỉnh. Đó sẽ là động lực giúp đội bóng có thể tự tin hơn trên đấu trường V.League".

Theo Tuệ Minh (Dân Việt)