Thể thao

Tại sao HLV Solskjaer phải đưa Rice về MU bằng mọi giá?

Man United đang làm buồn lòng các fan khi chỉ thắng nổi 1/4 trận gần nhất. Theo tờ Athletic, vấn đề lớn nhất của Quỷ đỏ hiện giờ là HLV Solskjaer không có một tiền vệ phòng ngự đủ sức chống chọi lại với những đợt phản công chớp nhoáng.

Không thể phủ nhận MU đặc biệt nguy hiểm khi tổ chức những đợt lên bóng với tốc độ cực cao. Tuy nhiên, họ cũng rất lúng túng khi bị đối phương đáp trả theo cách tương tự. Đây chính là gót chân Achilles khiến MU nhiều phen khốn khổ ở mùa giải này.

Cuối tuần vừa rồi, MU mới gây thất vọng khi để cho Everton cầm hòa 1-1 ngay tại Old Trafford. Đây là trận đấu mà trang Opta thống kê được rằng đội bóng của HLV Solskjaer đã để cho Everton tổ chức 3 đợt phản công nhanh. Một trong số đó đã dẫn tới bàn thắng gỡ hòa được Townsend thực hiện ở hiệp 2.

Trước đó, Wolves cũng làm được điều giống với Everton khi tiếp đón MU tại Molineux. Ở Premier League 2021/22, trừ MU ra không còn đội bóng nào khác để đối phương tổ chức phản công nhanh 3 lần/trận trong nhiều trận đấu đến thế. Thực ra Watford từng bị phản công 4 lần ở trận đấu với Aston Villa và điều tương tự cũng xảy ra khi Liverpool chạm trán Leeds, nhưng sau đó 2 đội bóng nói trên sau đó không còn để cho các đối thủ làm mưa làm gió như vậy.

Tại sao HLV Solskjaer phải đưa Rice về MU bằng mọi giá?
Fred chơi rất tệ ở trận MU để Everton cầm hòa 1-1

Đó là những gì diễn ra ở Premier League, còn ở đấu trường châu Âu MU cũng bị Villarreal phát hiện ra điểm yếu và tập trung khoét vào. Tại Old Trafford, Tàu ngầm vàng đã khiến MU 3 lần phải đối mặt với những đợt phản công nhanh. Đại diện Tây Ban Nha là 1 trong 3 đội ở Champions League 2021/22 làm được điều này trong 1 trận đấu. 2 đội còn lại là Sheriff Tiraspol (tổ chức 4 đợt phản công trong trận đấu với Shakhtar Donetsk) và Bayern Munich (tổ chức 3 đợt phản công trong trận đấu với Dinamo Kiev).

Với những gì đang diễn ra, ưu tiên tìm kiếm một tiền vệ đánh chặn chất lượng đương nhiên là nhiệm vụ cấp bách với HLV Solskjaer. Nếu ai đó cho rằng đó là việc làm không cần thiết vì MU đã có Fred và Scott McTominay thì họ nên biết, khi quỷ đỏ để cho Townsend gỡ hòa 1-1 cho Everton thì cặp đôi nói trên đều có mặt trên sân.

Vấn đề ở đây đơn giản là McTominay và Fred đã không ngăn được Demarai Gray và Abdoulaye Doucoure tổ chức phản công bằng cách thực hiện những pha phối hợp xé toang hàng phòng ngự đội nhà. Cần phải nhấn mạnh rằng, Fred đã có không phải 1 mà đến 2 cơ hội tiếp cận Gray, nhưng anh lại bất lực trong việc chặn cầu thủ này đưa bóng lên phía trên tạo điều kiện cho Townsend ghi bàn.

Sai lầm của Fred càng dễ thấy hơn nếu nhìn vào những gì diễn ra trong trận cầu đinh giữa Liverpool và Man City ngay sau đó. Tại Anfield, lão tướng James Milner bên phía đội chủ nhà cũng rơi vào tình cảnh như Fred, nhưng anh sẵn sàng cho Bernardo Silva nằm sân chứ không cho phép tiền vệ của Man City thoát đi.

Ở khoảnh khắc sinh tử ấy, Milner biết rằng anh hoàn toàn có thể bị đuổi khỏi sân nếu nhận thẻ vàng thứ 2. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn chẳng ngại phạm lỗi với Silva để tránh rủi ro cho Liverpool thay vì tỏ ra hời hợt như Fred khiến MU phải lãnh hậu quả.

Điều đáng lo với MU là chuyện họ để hổng phía dưới khi bị phản công đang diễn ra có hệ thống chứ không phải kiểu tai nạn lâu lâu mới lại có . Đơn cử như tình huống hậu vệ trái Luke Shaw phải chạy cả sang cánh phải vì khu vực này đã bị mở toang ở tình huống Javier Manquillo ghi bàn gỡ hòa cho Newcastle hồi tháng trước.

Vẫn biết MU phải trả giá cho những sai lầm cá nhân, nhưng ở đây HLV Solskjaer mới là người phải chịu trách nhiệm chính do ông nắm trọng trách sắp xếp đội hình. Theo giới truyền thông Anh, MU đang tìm cách chiêu mộ tiền vệ phòng ngự Declan Rice của West Ham. Nếu Quỷ đỏ thành công thì vấn đề của họ hứa hẹn sẽ được giải quyết bởi Rice là cầu thủ rất giỏi trong việc hỗ trợ phòng ngự.

Theo Thanh Sơn (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/tai-sao-hlv-solskjaer-phai-dua-rice-ve-mu-bang-moi-gia-3465922110.html