Thể thao

Tại sao HLV Park không gọi Văn Hậu lên U22 Việt Nam sau khi ĐTQG huỷ tập trung?

Dù vẫn ở lứa tuổi U22 và đã hoàn thành cách ly sau khi trở về nước nhưng Đoàn Văn Hậu không được HLV Park Hang-seo triệu tập vào đội tuyển U22 trong lần tập trung này.

Đoàn Văn Hậu có tên trong danh sách 36 cầu thủ đội tuyển Việt Nam được triệu tập. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất được FIFA và AFC, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, toàn bộ các lượt trận đấu còn lại trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á (đồng thời cũng là vòng loại Asian Cup 2023) sẽ dời sang năm 2021, thay vì diễn ra vào khung thi đấu tháng 9, tháng 10 và tháng 11 tới như kế hoạch dự kiến.

Như vậy, 3 trận vòng loại World Cup khu vực châu Á của ĐT Việt Nam (gặp lần lượt Malaysia, UAE và Indonesia) sẽ bị hoãn sang năm 2021. Theo đó, đợt tập trung của ĐTQG dự kiến diễn ra trong tháng 8 này đã bị hủy bỏ.

Đáng chú ý, một số cái tên như thủ môn Văn Toản, hậu vệ Việt Anh, tiền vệ Hoàng Anh đã được chuyển sang danh sách đội U22 Việt Nam. Nhưng với Đoàn Văn Hậu, dù đủ tuổi nhưng anh không góp mặt và được cho trở về tập trung cùng Hà Nội FC.

Tại sao HLV Park không gọi Văn Hậu lên U22 Việt Nam sau khi ĐTQG huỷ tập trung?

Và trong buổi họp báo tại trụ sở VFF diễn ra vào sáng nay, HLV Park Hang-seo đã giải thích về quyết định này: "Với Văn Hậu, cậu ấy vừa về, mới có 16 ngày ở Việt Nam thôi. Văn Hậu thuộc lứa tuổi U22 Việt Nam nhưng cậu ấy là tuyển thủ Quốc gia nhiều năm rồi, nói cách khác, năng lực của cậu ấy đã được kiểm chứng".

"Mà mục tiêu của tôi trong đợt tập trung này là kiểm chứng năng lực của các cầu thủ. Nhưng Hậu đã là một cầu thủ trưởng thành rồi. Hơn nữa, Hậu vừa có quãng thời gian dài sống ở nước ngoài, cậu ấy cần có thời gian gặp gỡ gia đình, đồng đội ở CLB, làm quen lại với cuộc sống bình thường ở Việt Nam. Tôi cũng nói với Hậu là không tập trung đợt này không sao cả".

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng hướng tới SEA Games 31, ĐT U22 Việt Nam với tổng số 48 cầu thủ được triệu tập đã hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 16/8 vừa qua. Đây là đợt tập trung lần thứ 2 trong năm 2020 của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Theo thông tin mới nhất, hậu vệ Lê Thành Lâm (SLNA) đã bị chấn thương cổ chân trước khi lên tập trung, nên sau khi được bác sỹ đội tuyển kiểm tra, đánh giá, cầu thủ này đã chia tay U22 Việt Nam để trở về CLB tiếp tục điều trị hồi phục. Như vậy, quân số hiện tại của U22 Việt Nam là 47 cầu thủ.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)