Thể thao >> Thể thao trong nước

Tái ký hợp đồng với VFF, vô địch SEA Games 30 chỉ là một trong ba mục tiêu lớn của thầy Park

Thầy Park gần như chắc chắc sẽ ký mới với bóng đá Việt Nam, lương sẽ cao gấp bội và đương nhiên đi kèm là những chỉ tiêu ngất ngưởng.

Thông tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo trong tháng 11 đang làm NHM đứng ngồi không yên. 2 phía gần như đã chốt xong những điều khoản cơ bản và nhiều khả năng bản hợp đồng sẽ được ký sau khi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 kết thúc vào ngày 19/11.

Đương nhiên, thầy Park sẽ được tăng lương sau những gì đã làm cho bóng đá Việt Nam trong gần 2 năm qua. Theo báo chí Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo sẽ được nhận khoảng 480.000 đến 600.000 USD mỗi năm (khoảng 50.000 USD/tháng) trong bản hợp đồng kéo dài ít nhất 2 năm sắp được gia hạn. Có thể thấy, đây là mức lương cao kỷ lục với một HLV nước ngoài. Trước đó, người cao nhất là HLV Calisto, với khoảng 25.000 USD/tháng, nhưng được Tổng cục TDTT hỗ trợ gần một nửa.

Tái ký hợp đồng với VFF, vô địch SEA Games 30 chỉ là một trong ba mục tiêu lớn của thầy Park

Theo đó, HLV Park Hang-seo sẽ được đòi hỏi công nhiều hơn với hàng loạt giải đấu diễn ra 3 năm nữa tới đây. Tấm huy chương Vàng SEA Games 30 là mục tiêu được xem là quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2019. Để đạt được điều đó, thầy Park đã cho lứa U22 có nhiều đợt tập trung ngắn ngày những tháng vừa qua.

Tiếp theo đó, ở VCK U23 châu Á 2020, chiến lược gia người Hàn Quốc cần phải giúp U23 Việt Nam đạt thành tích tốt để giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo được tổ chức sau đó ít tháng. Điều này đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam buộc phải nằm trong 3 vị trí dẫn đầu tại giải đấu diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1 tới.

Ở nhiệm kỳ mới, thầy Park cũng sẽ phải đưa tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương AFF Cup 2020, đồng thời 1 năm sau giúp U22 giành được ít nhất là tấm vé vào chung kết SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà.

Ngoài ra, những mục tiêu như giành vé và tiến sau tại VCK Asian Cup 2023 cũng là điều khoản nhất định nằm trong hợp đồng mới mà VFF giao phó cho ông Park nếu như đặt bút ký vào tháng 11 tới đây.

Duy Anh (SHTT)