Thể thao

Sự kỳ lạ trong trận thua của U23 Thái Lan trước Hàn Quốc

Thất bại trước U23 Hàn Quốc đã khiến Thái Lan về nước. Nhưng trận đấu này tạo ra những thắc mắc khó lý giải.

Ngay trước trận đấu với U23 Hàn Quốc, Liên đoàn bóng đá Thái Lan thông báo không có sự phục vụ của Suphanat Mueanta, Nakin Wisetchat, Wanchat Choosong và Yannick Nussbaum. Lý do là 4 cầu thủ này không đủ thể lực để ra sân trước Hàn Quốc.

3/4 cầu thủ kể trên có vai trò quan trọng trong lối chơi của U23 Thái Lan. Đặc biệt, thần đồng Suphanat vắng mặt là tổn thất không thể thay thế của U23 Thái Lan. Cầu thủ số 17 ghi 1 bàn vào lưới U23 Việt Nam, 2 bàn trong trận thắng Malaysia. Anh ghi 3/5 bàn thắng của U23 Thái Lan tại U23 châu Á 2022.

Sự kỳ lạ trong trận thua của U23 Thái Lan trước Hàn Quốc
Suphanat không đá trước U23 Hàn Quốc là một điều rất khó hiểu, dù Liên đoàn bóng đá Thái Lan thông báo anh không đủ thể lực.

Sự khó hiểu là Suphanat hoàn toàn khoẻ mạnh trong trận thắng Malaysia, thậm chí anh còn tuyên bố muốn đánh bại Hàn Quốc để giành vé vào tứ kết. Nhưng cầu thủ 20 tuổi đã không thể đá trận đấu quan trọng nhất của U23 Thái Lan vì lý do thể lực.

Sau trận thua Hàn Quốc, HLV Worrawoot nói: “Đội bóng thiếu rất nhiều cầu thủ chủ chốt do chấn thương. Đây là điều phải thừa nhận. Nhiều cầu thủ khác đã không đủ thể trạng để ra sân trước Hàn Quốc”.

Nhà cầm quân Thái Lan nhấn mạnh chuyện thiếu Suphanat đã ảnh hưởng đến hai cầu thủ chơi sáng tạo là Thanawat Seungchitthawon và Benjamin Davies.

Liệu Suphanat và một số cầu thủ Thái Lan bị chấn thương, hay có vấn đề nào khác trước trận đấu với Hàn Quốc?

Cần nhắc, tuyển Thái Lan có 13 cầu thủ bị tiêu chảy. U23 Việt Nam cũng gặp tình cảnh tương tự trước trận ra quân với U23 Thái Lan. Phải chăng chuyện này cũng xảy ra với U23 Thái Lan?

Sự kỳ lạ trong trận thua của U23 Thái Lan trước Hàn Quốc - 1
Phải chăng nhiều cầu thủ U23 Thái Lan đã phải trải qua chuyện bị tiêu chảy giống U23 Việt Nam và tuyển Thái Lan?

Xâu chuỗi một loạt vấn đề của U23 Thái Lan thì không loại trừ Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã chọn cách thông báo giống Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đó là một số cầu thủ không đủ thể lực vì các lý do khác nhau. Điểm đáng chú ý là HLV Worrawoot nói nhiều cầu thủ không đảm bảo thể lực.

Chuyện gì đã xảy ra với U23 Thái Lan trước trận gặp Hàn Quốc, có lẽ cần phải thêm thời gian để truyền thông Thái Lan tìm hiểu sự thật, thay vì thông tin ban đầu do chấn thương và không đủ thể lực nên một số trụ cột phải ngồi ngoài.

Theo Hoài Anh (Saostar.vn)




https://saostar.vn/the-thao/nghi-van-ve-su-ky-la-trong-tran-thua-cua-u23-thai-lan-truoc-han-quoc-202206090757468366.html