Thể thao

Sturridge & Wilshere có nguy cơ bị gạch tên khỏi danh sách ĐT Anh

Chưa có gì chính thức nhưng sau hai trận giao hữu đã qua, không khó để chỉ ra hai cái tên sẽ bị HLV Roy Hodgson gạch tên khỏi danh sách sơ bộ của ĐT Anh. Nếu không có một cú sốc, thì có vẻ như Sturridge và Wilshere sẽ không được đến Pháp.

Chưa có gì chính thức nhưng sau hai trận giao hữu đã qua, không khó để chỉ ra hai cái tên sẽ bị HLV Roy Hodgson gạch tên khỏi danh sách sơ bộ của ĐT Anh. Nếu không có một cú sốc, thì có vẻ như Sturridge và Wilshere sẽ không được đến Pháp.
 
Sturridge & Wilshere có nguy cơ bị gạch tên khỏi danh sách ĐT Anh
 

 
Tại EURO 2012, Hodgson có trong tay dàn phòng ngự hàng đầu. Tại World Cup 2014 là những tiền vệ công xuất sắc. Vào lúc này, khu vực mà HLV 68 tuổi ưng ý nhất là hàng tiền đạo. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, ĐT Anh bước vào giải đấu lớn với một tuyến đầu phong phú về chất lượng và ổn định về phong độ như vậy. 8/10 bàn thắng gần nhất đội bóng này ghi được đều thực hiện bởi các tiền đạo và 4 trong số đó diễn ra ở hai trận giao hữu vừa qua. 
 
Cách đây 6 ngày trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Harry Kane và Jamie Vardy cùng “nổ súng”. Rạng sáng qua gặp Australia, đến lượt Marcus Rashford ghi dấu ấn. 52 phút sau đó, Wayne Rooney cũng xua tan hoài nghi về năng lực và vai trò của mình bằng cú dứt điểm căng như kẻ chỉ từ ngoài vòng cấm. Bây giờ, cuộc tranh luận về việc Rashford có nên xuất hiện ở EURO 2016 hay Rooney liệu có xứng đáng đá chính đã trở nên vô nghĩa. Câu hỏi đặt ra lúc này chỉ là, ai sẽ phải ở nhà để nhường suất cho họ?
 
Hodgson không quá khó khăn để tìm ra câu trả lời. Khi Rashford rồi Rooney ghi bàn, trên khán đài, Daniel Sturridge ngồi trầm ngâm. Anh cố tránh sự chú ý bằng chiếc mũ trùm kín hoặc nghịch điện thoại và mặc kệ diễn biến trận đấu. Có thể thấy rõ sự bi quan trên gương mặt tiền đạo của Liverpool, người vẫn đang chịu đựng chấn thương bắp chân.

 
 

Mặc dù Hodgson đã nói về việc đảm bảo một suất cho Sturridge nếu anh hồi phục, nhưng kể cả trong trường hợp anh sẵn sàng, đó hẳn nhiên là một canh bạc. Không ai dám chắc tiền đạo chưa chơi một phút nào ở chiến dịch vòng loại EURO 2016 và chỉ tham gia 57 phút (trận giao hữu gặp Hà Lan) trong suốt hai năm qua ở Tam sư sẽ không tái phát chấn thương, hoặc thể hiện đúng phong độ khi trở lại. 

NHỮNG NGƯỜI THỪA LO LẮNG

Vào thứ Ba tuần tới, ngay trước trận giao hữu cuối cùng với Bồ Đào Nha, Hodgson sẽ công bố 23 cầu thủ chính thức hành quân đến Pháp. Do Fabian Delph đã trở về nhà vì chấn thương, đồng nghĩa với việc chỉ có hai cầu thủ phải rời cuộc chơi. Nếu một người bị chỉ định là Sturridge, cái tên còn lại không ai khác là Jack Wilshere.
 
Ở trận gặp Australia, tiền vệ của Arsenal có trong thành phần xuất phát và chơi ở vị trí thấp nhất trong hàng tiền vệ kim cương. Wilshere đã dần lấy lại cảm giác bóng nhưng bây giờ đã là quá muộn, bởi chỉ 14 ngày nữa Anh sẽ gặp Nga trong trận khai màn EURO 2016. Quá ít thời gian để tiền vệ 24 tuổi hoàn thiện vai diễn. Hơn nữa, với anh trong vai trò mỏ neo, Tam sư đối diện với khá nhiều rủi ro. Rạng sáng qua, các cầu thủ Australia thường xuyên thoát xuống hai bên sườn của khu cấm địa mà không gặp quá nhiều thách thức. 
 
Giả sử Hodgson vẫn muốn có Wilshere, cái tên bị loại là ai? Drinkwater đã không có trận đấu thực sự tốt nhưng đó là vì anh bị điều chuyển tới khu vực xa lạ (cánh trái trong sơ đồ kim cương). Một người khác cũng nên lo lắng là Ross Barkley, sau khi bị bỏ rơi ở trận gặp Thổ và chỉ được ra sân trong 27 phút cuối trước Australia.
 
Những người thiếu thực chiến
Trong thành phần ĐT Anh hiện tại, Wilshere và Sturridge là hai trong số ba cầu thủ chơi ít nhất ở Premier League mùa rồi, lần lượt và 141 và 979 phút (người thứ 3 là Rashford với 782 phút). Với ĐT Anh, lần gần nhất Wilshere chơi đủ 90 phút là ngày 14/06/15, còn Sturridge lâu hơn nữa, ngày 24/06/14.
 
Theo Vịnh San (Bongdaplus.vn)