Thể thao >> World Cup 2022

Southgate tiết lộ lý do không dùng Foden ở trận gặp ĐT Mỹ

HLV Gareth Southgate đã tiết lộ lý do tại sao ông không đưa Phil Foden vào sân trong trận hòa 0-0 của ĐT Anh với ĐT Mỹ.

Tam sư đã gây thất vọng trong trận đấu thứ hai ở bảng B, khi không thể đưa được bóng vào lưới của thủ thành Matt Turner bên phía ĐT Mỹ. Southgate đã thực hiện 3 sự thay đổi người để cố gắng xoay chuyển trận đấu theo hướng có lợi cho đội tuyển Anh. Jordan Henderson, Jack Grealish và Marcus Rashford lần lượt vào sân thay cho Jude Bellingham, Raheem Sterling và Bukayo Saka.

Southgate tiết lộ lý do không dùng Foden ở trận gặp ĐT Mỹ

Trong khi đó, Foden vẫn ngồi dự bị dù đã ghi 8 bàn cho Man City trên mọi đấu trường mùa này. Cầu thủ 22 tuổi này là một trong những học trò cưng của Pep Guardiola. Anh đã lập hat-trick trong chiến thắng 6-3 trước kình địch Man United vào tháng 10.

Southgate đã được hỏi về Foden, người đã vào sân trong những phút cuối trận hủy diệt Iran 6-2 hôm thứ Hai nhưng bị bỏ lại trên băng ghế dự bị ở trận hòa 0-0 với Mỹ. Thuyển trưởng ĐT Anh khẳng định Foden không phải là một lựa chọn để vào sân vì anh không chơi ở vị trí trung phong cho Man City.

"Chúng tôi nghĩ việc giữ nguyên đội hình ngay từ đầu là điều đúng đắn. Ở vị trí đá cánh, chúng tôi đã sử dụng Jack và Marcus. Chúng tôi nghĩ Jack sẽ giữ bóng tốt và có thể xuyên phá hàng thủ đối phương. Tốc độ của Marcus cũng sẽ là một mối đe dọa ở một phần ba sân đối thủ. Chúng tôi cảm thấy không phù hợp để Phil đá trung phong vì cậu ấy không chơi ở vị trí đó tại câu lạc bộ của mình".

Foden bắt đầu sự nghiệp ở vị trí tiền vệ trung tâm trước khi chuyển sang đá rộng. Điều thú vị là anh đã chơi ở vị trí tiền đạo cho Man City mùa trước khi họ không có một tiền đạo thực thụ nào. Tổng cộng, Foden đã chơi 130 trận trong sự nghiệp cho đến nay.

NHM đội tuyển Anh đã tỏ ra khó hiểu về quyết định của Southgate. Một người viết: "Southgate thực sự không biết rõ đội bóng của mình". Một người khác bình luận: "Ông ấy thực sự đang troll Foden à?". Một người thứ ba đã tweet: "Không, họ đã đưa chìa khóa Bugatti cho một tài xế xe buýt".

ĐT Anh sẽ đủ điều kiện vào vòng 16 đội miễn là họ không để thua 4 bàn trong trận đấu cuối cùng vòng bảng với Xứ Wales vào thứ Ba. Trong khi đó, ĐT Mỹ sẽ giành vé nếu họ đánh bại được Iran.

Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/world-cup/southgate-tiet-lo-ly-do-khong-dung-foden-o-tran-gap-dt-my-3842452211.html