Thể thao >> Asian Cup 2019

Son Heung-min: 'Tôi buồn, nhưng nhiệm vụ ở đội tuyển rất quan trọng'

Tiền đạo người Hàn Quốc phải tạm rời Tottenham Hotspur trong thời gian tới để phục vụ đội tuyển xứ kim chi tranh tài ở Asian Cup 2019.

Son Heung-min đang có phong độ cao khi ghi 8 bàn sau 9 trận gần đây. Màn trình diễn bùng nổ của cầu thủ này góp phần không nhỏ giúp Tottenham giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League.

Nhưng Son Heung-min khi đang hay thì phải trở về tuyển Hàn Quốc. Sau trận gặp MU vào ngày 13/1/2019 tới, chân sút này có thể phải vắng mặt 5 trận ở giải Ngoại hạng Anh do bận tham dự Asian Cup 2019.

Son Heung-min: 'Tôi buồn, nhưng nhiệm vụ ở đội tuyển rất quan trọng'
Son Heung-min đang chơi rất hay gần đây.

Trả lời báo chí Anh, Son Heug-min thừa nhận rất tiếc vì phải tạm xa CLB trong vài tuần. Anh nói: "Tôi khá buồn, nhưng nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia luôn rấy quan trọng. Tôi rất lấy làm tiếc. Xin lỗi người hâm mộ, các đồng đội và cả ban huấn luyện".

Tại Asian Cup 2019, tuyển Hàn Quốc đặt quyết tâm cao giành ngôi vô địch. Để làm điều đó, họ sẽ rất cần phong độ chói sáng của Son Heung-min. Cá nhân cựu sao Beyer Leverkusen cũng tin tưởng sẽ mang những gì hay nhất từng thể hiện trong màu áo CLB đến đội tuyển quốc gia.

Theo Daily Mail, đội chủ quản Tottenham của Son Heung-min rất lo ngại cho cầu thủ này khi liên tục cày ải trên nhiều mặt trận. Hè 2018, chân sút người Hàn Quốc tham dự World Cup. Sau đó tới tháng 8, anh tiếp tục tranh tài nơi đấu trường ASIAD.

Son Heung-min: 'Tôi buồn, nhưng nhiệm vụ ở đội tuyển rất quan trọng' - 1
Mất Son Heung-min lúc này là thiệt thòi lớn với Spurs.

Spurs sợ rằng Son Heung-min sẽ bị vắt kiệt sức sau khi trở về từ Asian Cup 2019. Thực tế chính mũi nhọn người châu Á cũng thừa nhận rất mệt mỏi sau Asian Games 2018 khi phải thi đấu với mật độ dày đặc.

Biết rằng để duy trì nền tảng thể lực tốt không phải nhiệm vụ dễ dàng, tuy nhiên Son Heung-min rất quyết tâm tại Asian Cup 2019.

Anh cho biết: "Asian Cup là sân chơi rất quan trọng vì chúng tôi đã không vô địch giải suốt 59 năm qua. Tôi đến Asian Cup không phải để dạo chơi mà để chiến thắng và trở lại Spurs với sự tự tin cao nhất".

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)