Thể thao

Solskjaer: 'Roma lẽ ra đã thắng MU 8-6'

Chiến lược gia người Na Uy thất vọng với màn trình diễn của cầu thủ MU trên sân của AS Roma, đồng thời cho rằng may mắn đã đứng về phía Quỷ đỏ.

Chiến thắng tưng bừng 6-2 ở trận lượt đi giúp MU coi như đặt một chân vào trận chung kết. Dù vậy, HLV Solskjaer vẫn rất tôn trọng đối thủ khi tung ra đội hình ra sân rất mạnh, với Bruno Fernandes, Edinson Cavani, Paul Pogba... đều có mặt.

Nhưng dù là đội có bàn thắng trước, Quỷ đỏ vẫn để thua 2-3 bởi màn trình diễn không xứng với kì vọng. Thất bại này không ảnh hưởng tới tấm vé đi tiếp của đại diện nước Anh, nhưng HLV Solskjaer phải thẳng thắn thừa nhận, ông không vui với màn trình diễn trong hiệp hai của các học trò, khi Dea Gea phải liên tiếp 3 lần vào lưới nhặt bóng.

Solskjaer: 'Roma lẽ ra đã thắng MU 8-6'
HLV MU đánh giá cao màn trình diễn của Roma

"Tôi không bao giờ thích thua trận nhưng tôi dự tính trước đây sẽ là một trận đấu cởi mở bởi đối thủ sẽ tấn công ngay từ đầu. Đây là một trận đấu kỳ lạ và có thể đã có tỷ số 6-6 hay thậm chí 8-6 chung cuộc cho Roma.

"Hôm nay, chúng tôi liên tục để mất bóng ở những vị trí nhạy cảm nhưng may mắn MU có được một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới và có một số 9 khát khao bàn thắng. Cavani và De Gea, cả hai đã có màn trình diễn đỉnh cao ở trận này".

Thủ môn David De Gea được bầu xuất sắc nhất trận với 10 pha cứu thua cho Quỷ đỏ. Đáng chú ý là những tình huống cản phá xuất thần sau pha kết thúc cận thành của Mancini, Dzeko hay Mkhitaryan. Trong khi Cavani là tác giả của cả 2 bàn thắng vào lưới Roma, đồng thời đóng góp 4 pha lập công sau 2 lượt.

"Edinson Cavani đã chứng tỏ vì sao chúng tôi muốn giữ anh ấy ở lại Old Trafford. Bóng đá luôn có thứ ngôn ngữ riêng của nó. Cavani đã thể hiện cho tất cả thấy anh là một chân sút hàng đầu, bất chấp tuổi tác, kỹ nẵng di chuyển, đánh hơi bàn thắng không chê vào đâu được."

Nói về đối thủ của MU ở trận chung kết, Solskjaer thận trọng: "Chúng tôi đã theo dõi Villarreal thi đấu trước Arsenal ở bán kết lượt đi. Ngoài ra, chúng tôi cũng xem một vài trận của họ ở La Liga. Đó là một đội bóng được tổ chức tốt. CLB đánh bại Arsenal ở bán kết chắc chắn không phải là một đội bóng yếu".

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)