Thể thao >> AFF Suzuki Cup 2020

Sốc với thời gian Hà Đức Chinh nghỉ vì chấn thương, HLV Park nhận hung tin về hàng công ĐTVN

Tiền đạo Hà Đức Chinh chấn thương nặng và phải nghỉ dài hạn sau pha tranh bóng với thủ môn Thái Lan ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020.

Cụ thể, Hà Đức Chinh bị chấn thương trong một tình huống tranh chấp bóng ở cuối hiệp một trận bán kết lượt về với ĐT Thái Lan và không thể tiếp tục thi đấu.

Theo nhận định ban đầu, tiền đạo 24 tuổi có khả năng bị tổn thương dây chằng đầu gối bên phải. Tuy vậy, để xác định rõ hơn về mức độ tổn thương, tiền đạo này đã được đưa đi chụp MIR.

Hôm 28/12, Đức Chinh đã được bác sỹ đội tuyển đưa đi chụp MRI để kiểm tra tình trạng chấn thương. Kết quả, anh bị rách bán phần dây chằng chéo sau. Mặc dù chưa đến mức độ cần phải phẫu thuật nhưng Đức Chinh cũng phải cần nghỉ ngơi và điều trị vài tuần mới có thể hoạt động bình thường trở lại.

Tuy nhiên, sáng 29/12, sau khi tái khám và chụp chiếu, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã cho biết mức độ chấn thương của Đức Chinh nặng hơn nhiều.

Cụ thể, kết quả chụp MRI mới nhất cho thấy tiền đạo tân binh của Topenland Bình Định bị đứt dây chằng chéo sau, và phải nghỉ thi đấu tối thiểu 6 tháng.

Điều này đồng nghĩa với việc, Đức Chinh phải đợi đến tháng 6/2022 để trở lại, đồng nghĩa sẽ bỏ lỡ 4 trận còn lại của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á, lần lượt gặp các đối thủ Australia, Trung Quốc, Oman và Nhật Bản. Anh cũng không thể thi đấu lượt đi V-League 2022 trong màu áo Topenland Bình Định, phải chờ tới giai đoạn lượt về.

Tiền đạo Hà Đức Chinh nghỉ 6 tháng vì đứt dây chằng chéo sau - Ảnh 2.

Đây là tổn thất lớn với tuyển Việt Nam, bởi hà Đức Chinh thi đấu khá tốt trong hai trận bán kết AFF Cup 2020 gặp Thái Lan với khả năng càn lướt, tì đè và thi đấu xông xáo.

Với chấn thương của Đức Chinh, HLV Park Hang-seo hiện chỉ còn trong tay Tiến Linh là cầu thủ khả dĩ nhất cho vị trí tiền đạo cắm, chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của Autralia, diễn ra tại Melbourne vào ngày 27/1/2022, cùng trận tái đấu với ĐT Trung Quốc, diễn ra vào ngày 1/2/2022 (đúng ngày 1 Tết âm lịch) tại SVĐQG Mỹ Đình.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/soc-voi-thoi-gian-ha-duc-chinh-nghi-vi-chan-thuong-hlv-park-nhan-hung-tin-ve-hang-cong-dtvn-tintuc803387