Thể thao >> Thể thao quốc tế

SỐC: Paul Scholes nhận án phạt nặng vì cá cược bóng đá trái phép

Huyền thoại của MU vừa nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vì hành vi tham gia cá cược bóng đá trong thời gian sở hữu CLB Salford City.

Theo Daily Mail, Scholes đã tham gia đặt 140 kèo cá cược vào các trận bóng trong suốt 4 năm (từ 17/8/2015 đến 12/1/2019), tính cả quãng thời gian đồng sở hữu CLB Salford City cùng với các cựu cầu thủ MU khác của thế hệ 1992 huyền thoại như Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville hay David Beckham.

Ở Anh, hoạt động cá độ bóng đá được hợp pháp hóa với rất nhiều nhà cái nổi tiếng như William Hill hay Ladbrokes. Tuy nhiên, điều E8 trong luật của FA quy định rõ: "Các cá nhân không được tham gia đặt cược vào lĩnh vực mà họ có tầm ảnh hưởng, dù là gián tiếp hay trực tiếp".

SỐC: Paul Scholes nhận án phạt nặng vì cá cược bóng đá trái phép

Chiếu theo điều luật kể trên, Paul Scholes đã vi phạm những giới hạn của FA với việc sở hữu 10% cổ phần của CLB Saldford City tại giải hạng Năm. "Scholes bị cáo buộc đặt 140 kèo cá cược từ ngày 17/8/2015 đến 12/1/2019, vi phạm điều E8. Scholes có thể kháng án từ hôm nay đến hết ngày 26/4/2019" - theo thông báo của FA.

Hiện cựu danh thủ người Anh chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về cáo buộc nói trên. Nhiều khả năng Scholes sẽ phải nhận án phạt rất nặng (nếu được thi hành) và nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của huyền thoại MU.

Scholes tham gia cá cược trước khi nhận lời dẫn dắt Oldham Athletic, nơi anh xin từ chức chỉ sau 31 ngày huấn luyện. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Scholes dẫn dắt Oldham 7 trận, chỉ thắng 1, có 3 trận hòa và 3 trận thua.

Thái Duy (SHTT)