Thể thao

Sốc: Facebook của Maradona bị hack, tuyên bố 'giả chết' và phát ngôn nhục mạ Ronaldo

Tài khoản Facebook chính chủ của Diego Maradona đã bị hack và đăng tải dòng trạng thái tuyên bố huyền thoại người Argentina đã 'giả chết' suốt 3 năm qua và có phát ngôn đầy kích động về Ronaldo và Messi.

Theo đó, tài khoản Facebook của Maradona thay ảnh đại diện bằng ảnh cố huyền thoại Pele, đồng thời đăng tải trạng thái khẳng định danh thủ Argentina vẫn đang còn sống và đám tang năm 2020 chỉ là giả.

Thậm chí, một dòng trạng thái được tài khoản chính chủ của Cậu bé vàng đăng tải gây tranh cãi khi tuyên bố: "Messi muôn năm, Ronaldo là một thằng khốn".

Nhiều tờ báo lớn lên tiếng xác nhận rằng Facebook chính chủ của Diego Maradona đã bị hack. Hiện tại, người nhà cựu cầu thủ Barca và Napoli đang làm việc với luật sư để tìm cách giải quyết. Một số hacker được cho là đã vào cuộc để giúp gia đình Maradona lấy lại quyền sở hữu tài khoản Facebook này.

Sốc: Facebook của Maradona bị hack, tuyên bố 'giả chết' và phát ngôn nhục mạ Ronaldo
Những thông điệp trên trang Facebook của Maradona sau khi bị hack

Maradona được đặt cho biệt danh "El Pibe de Oro" ("Cậu bé vàng"), cái tên gắn liền với ông trong suốt sự nghiệp. Được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, ông là một trong hai người cùng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20 của FIFA. Ông cũng có một cuộc sống ngoài sân cỏ đầy rắc rối, bị cấm thi đấu vào năm 1991 và 1994 vì lạm dụng ma túy.

Là một tiền vệ kiến thiết hoạt động ở vị trí số 10 cổ điển, Maradona là cầu thủ đầu tiên hai lần lập kỷ lục thế giới về phí chuyển nhượng: năm 1982 khi chuyển đến Barcelona với giá 5 triệu bảng và năm 1984 khi chuyển đến Napoli với mức phí 6,9 triệu bảng. Ông đã chơi cho Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla và Newell's Old Boys trong suốt sự nghiệp câu lạc bộ của mình, và nổi tiếng nhất là trong thời gian ở Napoli, nơi ông giành được nhiều danh hiệu.

Trong sự nghiệp quốc tế của mình với đội tuyển Argentina, ông đã có 91 lần ra sân và ghi được 34 bàn thắng. Maradona đã góp mặt ở 4 kỳ FIFA World Cup, bao gồm cả World Cup 1986 ở Mexico, nơi ông đã dẫn dắt Argentina giành chiến thắng trước Tây Đức trong trận chung kết, và giành Quả bóng vàng với tư cách cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tại trận tứ kết World Cup 1986, ông đi vào lịch sử bóng đá với hai bàn thắng vào lưới Anh trong chiến thắng 2–1. Bàn thắng đầu tiên là một pha xử lý không chuẩn xác được gọi là "Bàn tay của Chúa", trong khi bàn thắng thứ hai diễn ra sau một pha lừa bóng 60 m qua 5 cầu thủ Anh, được bầu chọn là "Bàn thắng của thế kỷ" bởi FIFA.com năm 2002.

Sốc: Facebook của Maradona bị hack, tuyên bố 'giả chết' và phát ngôn nhục mạ Ronaldo - 1

Ngày 2 tháng 11 năm 2020, Maradona nhập viện ở La Plata, được cho là vì lý do tâm lý. Đại diện của cựu cầu thủ cho biết tình trạng của ông không nghiêm trọng. Một ngày sau, ông được phẫu thuật não khẩn cấp để điều trị tụ máu dưới màng cứng.Maradona được ra viện vào ngày 12 tháng 11 sau khi phẫu thuật thành công và được các bác sĩ giám sát như một bệnh nhân ngoại trú. Vào ngày 25 tháng 11 năm 2020, Maradona qua đời vì một cơn đau tim tại nhà riêng ở Tigre, Buenos Aires, Argentina, không lâu sau sinh nhật lần thứ 60.

Ngày 22/6/2022, tám bác sỹ có trách nhiệm chăm sóc cho Maradona đã bị tòa án Argentina đưa ra phán xử về tội mưu sát danh thủ này, họ bị cáo buộc về hành vi tắc trách trong đạo đức nghề nghiệp, thiếu thận trọng và lơ là chểnh mảng trong công vụ, cụ thể họ đã cố tình để cho huyền thoại bóng đá này suốt 12 tiếng trong tình trạng đau đớn vật vã mà thiếu sự hỗ trợ của vật tư y tế.

Hồng Duy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/soc-facebook-cua-maradona-bi-hack-tuyen-bo-gia-chet-va-phat-ngon-nhuc-ma-ronaldo-d163996.html