Thể thao >> COVID-19 (nCoV)

Sốc: Cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ thú nhận giết con trai khi có triệu chứng nhiễm Covid-19

Cevher Toktas, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ vừa khiến cộng đồng bóng đá rúng động khi ra tay sát hại cậu con trai 5 tuổi đang mắc bệnh Covid-19.

Vụ việc được phanh phui sau khi Toktas đến văn phòng cảnh sát địa phương tự thú, đồng thời thừa nhận hành vi dã man của mình.

Theo Cumhuriyet, cầu thủ sinh năm 1983 đã ra tay sát hại con trai của mình chỉ 2 tiếng sau khi các bác sỹ tại bệnh viện nhi Dortcelik Cocuk Hastanesi nghi ngờ đứa bé nhiễm Covid-19. Trước đó, cậu bé 5 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho và khó thở.

Sốc: Cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ thú nhận giết con trai khi có triệu chứng nhiễm Covid-19

"Tôi đặt chiếc gối lên mặt con trai, nó đang nằm ngửa, tôi ấn chặt 15 phút. Con tôi chống cự một lúc. Khi nó ngừng động đây, tôi lấy gối ra. Sau đó tôi gọi bác sĩ và không ai nghi ngờ", hắn thú nhận trước cảnh sát.

"Tôi chưa bao giờ yêu nó, từ khi nó sinh ra. Tôi không hiểu nổi tại sao tôi không muốn nó xuất hiện trên đời. Lý do duy nhất tôi giết nó là vì tôi không yêu nó. Tôi không có vấn đề gì về thần kinh cả", kẻ giết con giải thích với giọng lạnh tanh.

Sốc: Cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ thú nhận giết con trai khi có triệu chứng nhiễm Covid-19 - 1
Toktas và cậu con trai 5 tuổi của mình

Ngay lập tức, Toktas bị bắt giữ và sẽ bị xét xử vì tội giết người, với án tù chung thân. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng quyết định khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.

Toktas khởi nghiệp tại đội bóng địa phương Bursa Merinosspor. Sau khi lần lượt thi đấu cho Hacettepe, Kahramanmarassspor, Tarsus Idman Yurdu, Siirtspor, Adıyamanspor…, hậu vệ 33 tuổi gia nhập Bursa Yıldırımspor vào tháng 8 năm ngoái.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/soc-cau-thu-tho-nhi-ky-thu-nhan-giet-con-trai-khi-co-trieu-chung-nhiem-covid-19-d75476.html?demo