Thể thao

Sợ 'hiệu ứng Ronaldo', PSG cuống cuồng tăng lương cực khủng giữ chân Neymar

Lo sợ việc Real Madrid sẽ làm mọi cách để đưa Neymar về thế chỗ Ronaldo, ban lãnh đạo PSG dự tính sẽ tăng mức lương cực khủng để dụ dỗ tiền đạo người Brazil ký vào bản hợp đồng mới.

Sự ra đi của Cristiano Ronaldo đồng nghĩa với việc chủ tịch Florentino Perez buộc phải nổ một quả bom tấn để thế chỗ siêu sao người Bồ Đào Nha. Trong số những ứng viên được nêu tên, tờ AS của Tây Ban Nha nhấn mạnh Neymar chính là mục tiêu hàng đầu của Los Blancos.

Tiền đạo người Brazil mới gia nhập PSG hồi năm ngoái với mức chuyển nhượng kỷ lục 222 triệu euro. Tuy nhiên, chưa bao giờ Real Madrid từ bỏ giấc mộng chiêu mộ chân sút 26 tuổi. Trong ngày Ronaldo nhận danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu, chủ tịch Perez thậm chí còn công khai mời chào Neymar với tuyên bố "muốn giành Quả bóng vàng, cậu ấy cần đến Real Madrid".

Sợ 'hiệu ứng Ronaldo', PSG cuống cuồng tăng lương cực khủng giữ chân Neymar
PSG đang làm mọi cách để giữ Neymar khỏi sự chèo kéo từ Real Madrid.

Hiểu rõ sức hấp dẫn từ nhà đương kim vô địch Champions League, ban lãnh đạo PSG đã lên kế hoạch giữ chân ngôi sao số một của mình. Được biết, họ sẵn sàng trả Neymar mức lương 50 triệu euro/năm, bằng với Messi, nếu chân sút người Brazil chịu ký vào bản hợp đồng mới với đội chủ sân Công viên các hoàng tử.

Hợp đồng hiện tại của Neymar và PSG vẫn còn thời hạn 4 năm cùng mức lương 37 triệu euro/năm.

Do không có khoản phí giải phóng hợp đồng nên phía Real Madrid đang thuyết phục tiền đạo 26 tuổi gây sức ép để PSG phải bán anh. Được biết, Real Madrid đã cử Juni Calafat, trưởng bộ phận tuyển trạch khu vực Nam Mỹ liên lạc và đàm phán với cha của Neymar.

Về phía PSG, ngoài tăng lương cực khủng cho Neymar, họ còn mời hẳn Bruno Mazziotii - huấn luyện viên thể lực của ĐT Brazil để chiều lòng ngôi sao của mình. Bruno Mazziotti chính là người đã giúp Neymar hồi phục chấn thương để kịp tham dự vòng chung kết World Cup.

Theo Anh Tú (Soha/Trí Thức Trẻ)