Thể thao >> Thể thao quốc tế

Sợ Covid-19, chủ tịch CLB ở Serie A chấp nhận thua hết các trận còn lại

Kể cả bị xử thua 0-3 tất cả các trận còn lại ở Serie A, Chủ tịch Brescia Massimo Cellino cũng không đồng ý để cầu thủ của mình ra sân kể cả khi dịch bệnh qua đi.

"Với tôi, trở lại thi đấu lúc này là điều điên rồ", Cellino nói trên Gazzetta dello Sport hôm 2/4. "Nếu họ buộc chúng tôi làm thế, tôi sẵn sàng để Brescia rút lui và chịu thua 0-3 còn hơn xuất hiện trên sân. Đó là sự tôn trọng với người dân Brescia và những người họ yêu mến đã qua đời".

Sợ Covid-19, chủ tịch CLB ở Serie A chấp nhận thua hết các trận còn lại
Chủ tịch Brescia Massimo Cellino. Ảnh: Reuters.

"Mùa giải Serie A năm nay không còn ý nghĩa gì cả. Chúng ta đã dừng lại, không đội nào trở lại như trước được nữa. Các sân vận động sẽ chỉ tổ chức các trận đấu không khán giả và vẫn còn rủi ro về sức khỏe cho các cầu thủ", ông Massimo Celino phát biểu.

Brescia của Celino đang đứng bét bảng ở Serie A và nhiều khả năng sẽ xuống hạng sau mùa giải này. Do đó, ông ta bị cho là muốn hủy mùa giải, không tính kết quả để cứu đội nhà. Ông Claudio Lotito, Chủ tịch CLB Lazio, đội đang cạnh tranh chức vô địch với Juventus trước khi giải đấu bị hoãn, đã chỉ trích ông chủ của CLB Brescia như vậy.

Sợ Covid-19, chủ tịch CLB ở Serie A chấp nhận thua hết các trận còn lại - 1
Brescia đang đứng cuối bảng Serie A.

Ông Celino phủ nhận mối nghi ngờ này và không nói rằng CLB Brescia chọn "xí xóa" mùa giải. Doanh nhân từng sở hữu cả CLB Cagliari (Italy) và Leeds United (Anh) hướng sự chỉ trích về Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) khi cơ quan này bắt các giải đấu kết thúc trước tháng 7.

Cellino chỉ trích quyết định của UEFA, cho rằng cơ quan điều hành cao nhất của bóng đá châu Âu quá đặt nặng vấn đề tài chính. Ông nói: "UEFA không thể thúc đẩy mọi thứ. Mùa giải sẽ khép lại vào ngày 30/6. Đó cũng là thời điểm công bố ngân sách CLB và hợp đồng cầu thủ. UEFA quá ngạo mạn và vô trách nhiệm. Họ chỉ nghĩ về lợi ích kinh tế và các giải đấu của mình"

Nếu UEFA muốn làm gì đó có ích, họ nên gửi bình oxy và khẩu trang đến Brescia. Chúng tôi sẽ rất biết ơn điều đó". Vị chủ tịch chốt lại.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/so-covid-19-chu-tich-clb-o-serie-a-chap-nhan-thua-het-cac-tran-con-lai-d72909.html?demo