Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

Slovakia - Tây Ban Nha: ‘La Roja’ và mật lệnh phải thắng

Tuy khởi đầu chưa thực sự ấn tượng tại EURO 2020 nhưng với lợi thế sân nhà cùng sức mạnh hiện có, Tây Ban Nha hoàn toàn có thể đánh bại Slovakia ở lượt trận cuối cùng bảng E diễn ra tại thánh địa La Cartuja vào tối nay.

Sau 2 lượt trận đấu tiên ở bảng E, Thuỵ Điển đang tạm dẫn đầu với 4 điểm sau 2 trận và đã chính thức giành vé vào chơi ở vòng 1/8 EURO 2020. Slovakia xếp thứ 2 với 3 điểm. Tiếp theo là Tây Ban Nha (2 điểm) và Ba Lan (1 điểm).

Với tình hình hiện tại, Slovakia chỉ cần thêm 1 điểm nữa để chính thức đoạt vé đi tiếp mà không cần quan tâm kết quả các bảng đấu khác. Trong khi đó, Tây Ban Nha buộc phải giành chiến thắng để tự định đoạt số phận của mình.

Slovakia - Tây Ban Nha: ‘La Roja’ và mật lệnh phải thắng
Mục tiêu duy nhất mà Tây Ban Nha hướng tới là đánh bại Slovakia. Ảnh: Getty.

Tại EURO 2020, Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Tuy vậy, đội bóng xứ sở bò tót vẫn gây thất vọng tràn trề khi chưa có nổi 1 trận thắng và mới chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn. Có thể nói, hàng tiền đạo chính là điểm yếu lớn nhất của “La Roja” tính đến thời điểm này.

Ở trận gặp Ba Lan, tiền đạo chủ lực Alvaro Morata đã “thông nòng”. Vì vậy, HLV Luis Enrique cùng các fan hâm mộ đội bóng hy vọng rằng, cựu cầu thủ Real Madrid sẽ tiếp tục “nổ súng” trong màn so tài với Slovakia.

Đặt mục tiêu giành 3 điểm, được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, gần như chắc chắn, Tây Ban Nha sẽ nhập cuộc với lối chơi tấn công. Nếu không thể tận dụng được những cơ hội mà mình tạo ra thành bàn thắng, các học trò HLV Enrique hoàn toàn có thể dính “đòn hồi mã thương” của Slovakia.

Thế nhưng, nếu sớm có được lợi thế dẫn bàn, “La Furia Roja” đủ sức giành chiến thắng đậm để giành quyền vào vòng knock-out, qua đó đập tan mọi hoài nghi về sức mạnh thực sự của mình. 6 lần chạm trán trong quá khứ, Tây Ban Nha thắng 4, hoà 1, thua 1 trước Slovakia.

HLV Stefan Tarkovic phát biểu trên trang chủ của UEFA trước thềm trận đấu: “Thuỵ Điển và Ba Lan là những đội bóng mạnh, còn Tây Ban Nha là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Chúng tôi cần phải có sự chuẩn bị tốt cho cuộc đọ sức sắp tới. Tôi tin vào khả năng thành công của Slovakia”.

Trong khi đó, hậu vệ Casar Azpilicueta của Tây Ban Nha nói: “Toàn đội rất khao khát giành chiến thắng trước Slovakia. Tây Ban Nha đang có được ít điểm hơn so với mình mong muốn nhưng thành tích trong bóng đá tuỳ thuộc vào bản thân bạn.

Tây Ban Nha được thi đấu trên sân nhà. Chúng tôi sẽ nhập cuộc ở trận đấu tới với tinh thần của vòng đấu loại trực tiếp. Tôi và các đồng đội đã thể hiện được một số điểm tích cực ở EURO 2020 nhưng cũng có những điểm chúng tôi cần cải thiện”.

Đội hình dự kiến:

Slovakia: Dubravka; Pekarik, Skriniar, Satka, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda.

Tây Ban Nha: Simon; Llorente, P.Torres, Laporte, Alba; Busquets, Koke, Pedri; Moreno, Morata, Olmo.

Trọng tài: Bjorn Kuipers (Hà Lan).

Dự đoán kết quả: Slovakia 0-1 Tây Ban Nha.

Lịch thi đẩu bảng E:

23h00, 23/6: Slovakia - Tây Ban Nha

23h00, 23/6: Thuỵ Điển - Ba Lan

Slovakia - Tây Ban Nha: ‘La Roja’ và mật lệnh phải thắng - 1
Xếp hạng các đội ở bảng E sau 2 lượt trận. Ảnh: UEFA.

Theo Bảo Tuấn (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/slovakia-tay-ban-nha-la-roja-va-mat-lenh-phai-thang-post1348433.tpo