Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Sir Alex bực bội khi Solskjaer để Ronaldo ngồi dự bị trận gặp Everton

Sir Alex Ferguson khẳng định học trò cũ Ole Gunnar Solskjaer đã sai lầm khi loại Cristiano Ronaldo ra khỏi đội hình xuất phát trong trận hòa Everton 1-1 cuối tuần qua.

Solskjaer gây tranh cãi khi để Ronaldo dự bị trận gặp Everton và chỉ sử dụng ngôi sao Bồ Đào Nha từ đầu hiệp hai. Kế sách này của Solsa không mang lại hiệu quả khi MU bị Everton cầm hòa 1-1 và ngôi sao Bồ Đào Nha thi đấu mờ nhạt trong những phút có mặt trên sân.

Sir Alex bực bội khi Solskjaer để Ronaldo ngồi dự bị trận gặp Everton
Sir Alex trao đổi với Nurmagomedov về trận đấu

Sir Alex Ferguson - người có mặt tại Old Trafford để theo dõi trực tiếp trận đấu - không hài lòng với quyết định của học trò cũ. Cựu võ sĩ MMA Khabib Nurmagomedov đã đăng tải lên mạng xã hội đoạn video anh bàn luận với Sir Alex về trận đấu.

Trong cuộc trò chuyện, Sir Alex nói: "Tôi nghĩ khi Everton thấy rằng Ronaldo không ra sân, họ có vẻ tự tin hơn". Khabib đáp lời: "Cậu ấy vào sân ở hiệp hai mà". Rồi HLV huyền thoại người Scotland tiếp tục phản bác "Tôi biết, nhưng cậu cần luôn luôn ra sân với những cầu thủ tốt nhất".

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở lại MU, Ronaldo phải ngồi ghế dự bị. Ngay cả HLV Rafa Benitez của Everton cũng khá bất ngờ, khi thừa nhận: "Đúng là tất cả đều mong đợi Ronaldo sẽ xuất trận. Tôi hơi bất ngờ, nhưng MU vẫn sở hữu đội hình rất mạnh".

Trong khi đó, Solskjaer giải thích: "Bạn phải đưa ra những quyết định trong mùa giải rất dài, để phân phối sức cho các cầu thủ. Với tôi, việc để Ronaldo dự bị là quyết định chính xác. Anthony Martial đá chính và ghi bàn. Cavani cần thời gian thi đấu. Cậu ấy ở trên sân một tiếng và suýt ghi bàn".

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)