Thể thao

Singapore nêu tên thêm 3 cầu thủ đội U22 trốn khỏi khách sạn đi casino trước trận thua U22 Việt Nam

Ba cầu thủ Shah Shahiran, Hami Syahin và Saifullah Akbar được xác định đã trốn khỏi khách sạn vào đêm 01/12 để tới sòng bạc chơi thâu đêm.

Trước đó, theo thông báo do LĐBĐ Singapore (FAS) đưa ra, 6 cầu thủ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng là Zharfan Rohaizad, Joshua Pereira, Lionel Tan (đều 22 tuổi), Kenji Rusydi, Zulqarnaen Suzliman (đều 21 tuổi) và Tajeli Salamat (25 tuổi).

Singapore nêu tên thêm 3 cầu thủ đội U22 trốn khỏi khách sạn đi casino trước trận thua U22 Việt Nam
Zulqarnaen Suzliman trong trận đấu với U22 Lào (Ảnh: MARK CHEONG/The Strait Times)


Tờ The Staits Times dẫn nguồn tin giấu tên cho biết 6 cầu thủ vẫn ở trong phòng của họ vào lúc 11 giờ đêm 01/12 khi các quan chức của đoàn thể thao Singapore đi kiểm tra. Lúc này, họ đang nghỉ ngơi sau trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan.

Tuy vậy sau đó họ đã "vượt rào" trốn ra ngoài để tới sòng bạc ở khu vui chơi giải trí Solaire Resort & Casino, cách không xa khách sạn nơi U22 Singapore đóng quân. 6 cầu thủ này được cho là đã "chơi tới bến" suốt đêm và chỉ trở về vào sáng sớm ngày 02/12.

Zharfan và Tajeli Salamat sau đó vẫn có tên trong đội hình xuất phát của U22 Singapore gặp U22 Việt Nam, trong khi Joshua Pereira vào sân từ ghế dự bị.

Ba cầu thủ khác sau đó cũng được xác định tham gia vào vụ việc này là Shah Shahiran, Hami Syahin và Saifullah Akbar (đều 20 tuổi).

Thông báo chính thức của FAS cho biết những cầu thủ có hành vi phá vỡ luật nội bộ sẽ bị trừng phạt nặng nề, tuy vậy họ sẽ không đưa ra thêm bình luận nào về vụ việc cho tới khi thông báo tiếp theo được công bố.

"Shah Shahiran, Hami Syahin và Saifullah Akbar sẽ chịu hình phạt như sáu cầu thủ còn lại. FAS muốn nhắc lại rằng những hành vi như vậy của các tuyển thủ quốc gia là điều không thể chấp nhận được. Những cá nhân vi phạm sẽ bị trừng phạt nặng nề," thông báo nêu.

U22 Singapore trở về nước ngày 06/12, sau khi bị loại ở vòng bảng SEA Games 30. Trải qua 5 trận đấu, U22 Singapore chỉ có 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 3 thua), xếp thứ 4 chung cuộc. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Singapore không vượt qua vòng bảng SEA Games.

Văn Cơ (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/singapore-neu-ten-them-3-cau-thu-doi-u22-tron-khoi-khach-san-di-casino-truoc-tran-thua-u22-viet-nam-d67084.html?demo