Thể thao >> COVID-19 (nCoV)

Serie A sẽ trở lại thi đấu chậm ít nhất 1 tháng so với dự kiến

Theo Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ bóng đá Ý (AIC), Serie A nhiều khả năng chỉ có thể trở lại vào tháng 5 hoặc tháng 6 nếu đại dịch Covid-19 được ngăn chặn hiệu quả.

Sau Trung Quốc, Italia là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi virus corona. Tính đến hết ngày 15/3, đã có gần 25.000 ca nhiễm bệnh ở đất nước hình chiếc ủng, với ít nhất 1809 người tử vong. Đó là lý do BTC Serie A đã quyết định tạm dừng giải đấu cho đến ít nhất ngày 3/4.

Tuy nhiên, theo những diễn biến mới mới nhất thì có vẻ như mốc thời gian là ngày 3/4 khó có thể được thực thi. Mới đây, chủ tịch Hiệp hội cầu thủ bóng đá Ý Tommasi đã lên tiếng đầy bi quan: “Rõ ràng là chúng ta khó có thể bắt đầu thi đấu trở lại vào đầu tháng 4.

Serie A sẽ trở lại thi đấu chậm ít nhất 1 tháng so với dự kiến

"Nếu mọi chuyện suôn sẻ, chúng ta có thể thi đấu trở lại vào tháng 5 hoặc tháng 6. Khi chúng tôi nói về bóng đá, mọi người nghĩ rằng chúng tôi chỉ lo lắng về sự an toàn của cầu thủ. Nhưng cả thế giới cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những quyết định này.

"Cầu thủ đầu tiên bị nhiễm bệnh là ở CLB Pianese tại Serie C. Nhân viên trang phục của họ vẫn còn đang được chăm sóc đặc biệt. Juventus còn có 100 người bị cách ly. Đây là những người di chuyển khắp Italia và châu Âu, gặp rất nhiều người khi làm việc. Vấn đề không phải của riêng Italia mà là của cả châu Âu. Vậy nên UEFA cần phải hành động tương tự như Liên minh châu Âu”.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/serie-a-se-tro-lai-thi-dau-cham-it-nhat-1-thang-so-voi-du-kien-d71846.html?demo