Thể thao

Sếp Thái Lan buông lời phũ phàng với bóng đá ĐNÁ, sẽ giúp tuyển Việt Nam 'trúng quả đậm'?

Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) vừa đưa ra tuyên bố chắc nịch về việc không điều chỉnh lịch thi đấu Thai League để nhường chỗ cho SEA Games và AFF Cup.

"Như tôi đã từng nói, tầm nhìn của bóng đá Thái Lan phải vượt ra khỏi khu vực Đông Nam Á. Điều đó không có nghĩa bóng đá Thái Lan là tốt nhất khu vực, nhưng nó có nghĩa rằng chúng tôi phải chuẩn bị các ĐTQG tốt nhất cho các sự kiện lớn hơn, như giải châu Á và World Cup.

Còn với hai giải đấu của khu vực là SEA Games và AFF Cup, sẽ không có vấn đề gì nếu HLV Nishino không sử dụng những cầu thủ tốt nhất và trao cơ hội cho những người khác để đánh giá năng lực của họ", chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang tiết lộ trong cuộc phỏng vấn mới đây với Sports Daily News.

Sếp Thái Lan buông lời phũ phàng với bóng đá ĐNÁ, sẽ giúp tuyển Việt Nam 'trúng quả đậm'?

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang. 

Ông Somyot cho biết lâu nay những nhà lãnh đạo bóng đá Thái Lan thống nhất về việc phải có tầm nhìn vượt ra khỏi khu vực. Vì vậy, SEA Games và AFF Cup hoàn toàn có thể trở thành nơi để các cầu thủ trẻ thử sức, tích lũy kinh nghiệm cho các giải đấu lớn hơn.

Do đó, vị chủ tịch FAT khẳng định dù hai giải đấu lớn nói trên diễn ra vào cuối năm nay (tháng 11, 12) nhưng Thai League sẽ không điều chỉnh lịch thi đấu.

"Các CLB có quyền không cho phép cầu thủ lên tuyển bởi các trận đấu không thuộc FIFA Days. Khi ấy Thai League vẫn đang thi đấu và chúng tôi cũng sẽ không điều chỉnh lịch để nhường chỗ cho SEA Games và AFF Cup.

Hai giải đấu này có tính cạnh tranh rất cao, khiến các cầu thủ dễ có nguy cơ chấn thương, trong khi họ lại nhận lương rất cao ở CLB. Các đội bóng chắc chắn không muốn điều đó xảy ra, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi. Bởi vậy, họ có thể từ chối cho cầu thủ lên tuyển", ông Somyot nhấn mạnh.

Sếp Thái Lan buông lời phũ phàng với bóng đá ĐNÁ, sẽ giúp tuyển Việt Nam 'trúng quả đậm'? - 1
HLV Akira Nishino được yêu cầu dùng cầu thủ trẻ ở các giải đấu cấp Đông Nam Á.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên người đứng đầu FAT đưa ra tuyên bố về việc phải vượt tầm Đông Nam Á. Tuy nhiên với người hâm mộ bóng đá trong khu vực, SEA Games và AFF Cup vẫn luôn có sức hút lớn.

Việc đội U22 và ĐTQG thi đấu không thành công ở hai giải đấu này có thể khiến HLV trưởng và các lãnh đạo nền bóng đá gặp phải sự chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ.

Bóng đá Thái Lan đã liên tiếp thất bại ở AFF Cup 2018 và SEA Games 2019. Và khi đó, những người có liên quan đều phải chịu sức ép lớn.

Việc có điều chỉnh lịch thi đấu của Thai League hay không là quyết định của FAT. Tuy nhiên chắc chắn các đối thủ trong khu vực, trong có Việt Nam, đều sẽ cảm thấy vui nếu Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất để tham dự giải.

Theo Linh Đan (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/sep-thai-lan-buong-loi-phu-phang-voi-bong-da-dna-se-giup-tuyen-viet-nam-trung-qua-dam-162210501101436132.htm