Thể thao

Scholes: 'Đá với Veron đúng là thảm họa'

Cựu tiền vệ Paul Scholes có trải nghiệm tồi tệ khi đá cặp với Juan Sebastian Veron ở đội hình MU trong quá khứ.

Paul Scholes được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử MU với 11 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup và 2 Champions League. Trong sự nghiệp của mình, huyền thoại Quỷ đỏ từng đá cặp với rất nhiều đối tác nhưng có một người anh luôn cảm thấy rất khó khăn mỗi khi được xếp chung ở hàng tiền vệ.

Scholes: 'Đá với Veron đúng là thảm họa'
Scholes không thích bị xếp đá cặp cùng Veron. Ảnh: Reuters.

"Tôi và Veron là sự kết hợp thảm họa", Scholes chia sẻ trên chương trình The Overlap của đồng đội cũ Gary Neville hôm 25/9. "Cả việc tôi đá chung với Anderson cũng thế. Chúng tôi chơi không hiệu quả. Tôi và họ đều là những cầu thủ không quan tâm đến việc phòng ngự.

Tôi cũng không thể chơi với những cầu thủ thiếu tính kỷ luật. Có lần, Veron quát tôi rằng phải theo kèm những cầu thủ của đối phương. Tôi đáp trả rằng cầu thủ đó đang chạy về phía của cậu ấy nên Veron phải chịu trách nhiệm phòng ngự".

Veron là một trong những thương vụ đắt giá và cũng để lại nhiều tiếc nuối của MU trong lịch sử. Anh gia nhập MU với giá 28,1 triệu bảng, một kỷ lục vào năm 2001, nhưng chỉ trụ được ở Old Trafford hai mùa giải trước khi bị bán sang Chelsea với mức giá chỉ bằng một nửa (khoảng 14 triệu bảng).

"Tôi đã chơi với Nicky [Butt], tôi đã chơi với Roy [Keane], rồi Michael Carrick. Tôi thích chơi với tất cả họ. Chơi với những người ham tấn công không phải là điều tuyệt vời, tôi cần một người chơi ở vị trí [phòng thủ] thực sự tốt", Scholes nói thêm.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/scholes-a-voi-veron-ung-la-tham-hoa-a360085.html