-->
Thể thao >> COVID-19 (nCoV)

Sau Tottenham, đến lượt Leicester 'toang' đội hình vì Covid-19

HLV Brendan Rodgers xác nhận có 7 cầu thủ Leicester vắng mặt ở trận đấu với Napoli tại Europa League đêm nay vì bùng phát Covid-19 trong đội.

Theo đó, bảy cầu thủ không thể sang Italia đá trận gặp Napoli trong khuôn khổ lượt cuối vòng bảng Europa League đêm nay gồm Ademola Lookman, Kelechi Iheanacho, Ayoze Perez, Daniel Amartey, Jannik Vestergaard, Filip Benkovic và Vontae Daley-Campbell.

Chưa hết, ba thành viên khác trong ban huấn luyện cũng vắng mặt ở trận đấu này. Tuy nhiên, không phải tất cả các thành viên Leicester City đều nhiễm Covid-19, mà một số người bị cảm cúm thông thường hoặc mắc các căn bệnh khác. Dù vậy "Bầy cáo" vẫn quyết định cho những người này ở nhà để đảm bảo an toàn.

Sau Tottenham, đến lượt Leicester 'toang' đội hình vì Covid-19
Sau Tottenham, đến Leicester "vỡ trận" vì Covid-19

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Brendan Rodgers nói: "Gần đây bắt đầu có nhiều ca nhiễm COVID-19 hơn. Chúng tôi luôn phải đảm bảo sức khỏe của các cầu thủ, đồng thời tôn trọng đất nước mà chúng tôi đến thi đấu. Chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp để đến Napoli theo cách an toàn nhất có thể".

"Chúng tôi vẫn có một đội hình mạnh. Chúng tôi đã thực hiện vài xét nghiệm. Chúng tôi đã xét nghiệm một lần nữa vào sáng thứ Năm trước khi lên chuyến bay sang Italia".

Như vậy, Leicester là đội bóng tiếp theo ở Ngoại hạng Anh bùng phát Covid-19 trong tuần này. Trước đó, HLV Antonio Conte xác nhận Tottenham đã mất tám cầu thủ đội một và năm thành viên ban huấn luyện vì căn bệnh này. Ngoài ra, tiền vệ Chelsea - Mateo Kovacic cũng mới nhận kết quả xét nghiệm dương tính.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/sau-tottenham-den-luot-leicester-toang-doi-hinh-vi-covid-19-tintuc800414