Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Sau thảm họa EURO, tiền đạo của M.U nghỉ tiếp 3 tháng để trị thương

Đây có lẽ là những ngày tháng khó khăn nhất sự nghiệp Marcus Rashford. Vừa phải nhận những lời miệt thị về màu da sau khi sút hỏng luân lưu, anh còn phải nhận hung tin khi có thể phải ngồi ngoài 3 tháng để trị thương.

Sau thảm họa EURO, tiền đạo của M.U nghỉ tiếp 3 tháng để trị thương

Đội ngũ y tế Man United khẳng định họ sẽ phải phẫu thuật chấn thương cho Marcus Rashford để giúp anh có thể trạng tốt nhất trước khi bước vào mùa giải mới. Sau khi ca phẫu thuật hoàn tất, tiền đạo 23 tuổi sẽ vắng mặt đến hết tháng 10. Như vậy, anh sẽ bỏ lỡ 2 tháng đầu trong mùa giải mới. Chưa kể mất thêm 1-2 tuần lấy lại thể lực và cảm giác chơi bóng, coi như Rashford sẽ chỉ có thể trở lại vào cuối tháng 10, đầu tháng 11.

Theo các bác sĩ, thực ra Rashford gặp vấn đề ở vai từ tháng 11 năm ngoái và anh đã cắn răng thi đấu suốt từ đó tới nay. Đấy là thời điểm M.U thiếu một tiền đạo tin tưởng khi Cavani chưa “nóng máy”, Greenwood trận nổ trận xịt. Sau đó đến khi Cavani bắt đầu ghi bàn liên tiếp thì Anthony Martial lại liên tục phải ngồi ngoài do chấn thương. Bởi vậy, Rashford luôn phải gồng gánh hàng công đội nhà.

Đến hết EURO 2020, anh mới có thời gian để trị thương. Thực ra, Rashford vẫn có thể thi đấu được nhưng chắc chắn thể lực và phong độ của anh sẽ không thể đạt 100%. Do vậy để điều trị dứt điểm, đội ngũ y tế đã đề nghị anh lên bàn mổ.

Quyết định này đến trong bối cảnh Rashford đang bị bủa vây bởi chỉ trích, thậm chí là những lời lăng mạ màu da khi anh chơi tệ tại EURO 2020, đỉnh cao là cú đá luân lưu hỏng ăn khiến Anh thất trận ở chung kết. Sau cú sốc này, những Kylian Mbappe, Lewis Hamilton và David Beckham… đã gửi lời động viên mong tiền đạo của M.U sớm vượt qua khó khăn.

Theo Đặng Lai (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/sau-tham-hoa-euro-tien-dao-cua-m-u-nghi-tiep-3-thang-de-tri-thuong-post1355274.tpo