Thể thao >> Thể thao trong nước

Sau gần 2 năm, Công Phượng mới 'nổ súng' 3 trận liên tiếp

Phải gần 2 năm rồi NHM mới chứng kiến Công Phượng điền tên mình lên bảng điện tử ở 3 trận đấu liên tiếp.

Ở trận Siêu cúp Quốc gia 2019 gặp Hà Nội FC vừa kết thúc, Nguyễn Công Phượng tiếp tục tỏa sáng. Tiền đạo sinh năm 1995 là người mở tỷ số với pha dứt điểm uy lực từ ngoài vòng cấm, bóng đi liệng, đập đất khiến thủ thành Văn Công bó tay. Tuy nhiên, CLB TP.HCM của anh vẫn thua ngược 1-2 và lỡ danh hiệu Siêu cúp Quốc gia đầu tiên.

Trước đó, Công Phượng cũng đã "nổ súng" ở cả 2 trận đầu tiên của CLB TP.HCM tại AFC Cup 2020 (hòa 2-2 Yangon United và thắng 3-2 Hougang United). Như vậy, chân sút xứ nghệ đã ghi bàn trong cả 3 trận chính thức đầu tiên trong màu áo CLB TP.HCM.

Sau gần 2 năm, Công Phượng mới 'nổ súng' 3 trận liên tiếp

Phải gần 2 năm rồi, Công Phượng mới có hiệu suất ghi bàn tốt như vậy. Còn nhớ, Công Phượng đã ghi 4 bàn trong 3 trận liên tiếp ở giai đoạn cuối V.League 2018 (trước TP.HCM, Hà Nội và Nam Định), giải đấu mà anh có được 12 bàn thắng trong cả mùa giải. Đó cũng là thành tích tốt nhất kể từ khi lên chơi chuyên nghiệp vào năm 2015 của cầu thủ quê Đô Lương (Nghệ An).

Sở dĩ Công Phượng cần nhiều thời gian đến vậy để tái lập thành tích này là bởi trong hơn một năm qua, anh không được trao nhiều cơ hội thi đấu tại Incheon United (Hàn Quốc) và Sint-Truidense (Bỉ) trong năm 2019. Trong đó, tại châu Âu, Công Phượng chỉ được ra sân đúng 20 phút cho đội hình chính Sint Truidense trong hơn nửa năm có mặt tại CLB này.

Có thể thấy, Công Phượng đang dần lấy lại phong độ vốn có của mình sau khoảng thời gian đáng quên trong màu áo Incheon United tại Hàn Quốc và Sint Truidense ở Bỉ theo dạng cho mượn từ HAGL. NHM hy vọng rằng, "Phượng sẽ tiếp tục nở" tại TP.HCM trong thời gian tới.

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận Siêu cúp Quốc gia 2019

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/sau-gan-2-nam-cong-phuong-moi-no-sung-3-tran-lien-tiep-d71043.html?demo