Thể thao

Sau Công Phượng, bầu Đức chốt tương lai Văn Toàn

Người đứng đầu đội HAGL là bầu Đức đã công khai quyết định để Văn Toàn được sang Hàn Quốc thi đấu bắt đầu từ năm 2023.

Kết thúc mùa giải 2022, HAGL có biến động về mặt lực lượng, khi một số trụ cột rời đội bóng. Mới đây nhất, tiền đạo Công Phượng đã chính thức đầu quân cho Yokohama FC của Nhật Bản để chơi bóng ở J-League từ mùa giải 2023.

Sau Công Phượng, một ngôi sao nữa cũng thuộc thế hệ "vàng" của HAGL là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cũng sẽ khoác áo đội bóng mới. Được biết, chân sút người Hải Dương đã có cuộc gặp riêng với bầu Đức và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ vị chủ tịch này.

Sau Công Phượng, bầu Đức chốt tương lai Văn Toàn

"Những cầu thủ của HAGL muốn ra nước ngoài thi đấu tôi sẽ tạo điều kiện tối đa bởi đây là cơ hội để quân của tôi được chơi bóng ở môi trường đỉnh cao", bầu Đức bnói về việc để Văn Toàn rời HAGL.

Trước khi Văn Toàn có định ra nước ngoài thi đấu, chân sút sinh năm 1996 này được rất nhiều đội bóng tại Việt Nam ngỏ ý muốn chiêu mộ với giá trị hợp đồng cao. Dù vậy, Văn Toàn xác định muốn thử sức ở nước ngoài.

Theo một số nguồn tin, ở mùa giải năm sau, chân sút người Hải Dương sẽ chơi bóng tại Hàn Quốc cho đội bóng Seoul E-Land đang thi đấu ở giải K-League 2. Seoul E-Land đã để ý đến Văn Toàn khá lâu và sau màn trình diễn ấn tượng của anh tại AFC Champions League 2022 đợt giữa năm vừa qua càng khiến đội bóng Hàn Quốc quyết tâm có được anh.

Trong quá khứ, Văn Toàn chưa từng ra nước ngoài chơi bóng giống như Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường. Hiện tại, Văn Toàn đang tập trung và thi đấu cho ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2022. Mới đây, cầu thủ này đã ghi bàn thắng giúp ĐT Việt Nam thắng ĐT Lào 6-0 ở trận ra quân AFF Cup 2022.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/sau-cong-phuong-bau-uc-chot-tuong-lai-van-toan-a366082.html