Thể thao >> AFF Cup 2018

Sau CĐV Hải Phòng, tới lượt CĐV Nam Định ‘dọa’ mang 100 quả pháo sáng vào ‘quậy tung’ sân Mỹ Đình

Tình trạng an ninh ở trận đấu Việt Nam – Malaysia vào ngày 16/11 tới đây đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ gây rối, khi các hội CĐV của nhiều địa phương liên tiếp kêu gọi mang pháo sáng tới đốt tại SVĐ Mỹ Đình.

Vào ngày hôm qua (13/11), trên fanpage có tên “Hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng” đã xuất hiện thông báo sẽ có khoảng 1000 CĐV Hải Phòng tới sân Mỹ Đình để cổ vũ trong trận đấu Việt Nam vs Malaysia, cùng với đó là rất nhiều bình luận kêu gọi đốt pháo sáng. Thậm chí, có người còn không ngần ngại khoe hình ảnh pháo sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Và đến hôm nay, tới lượt CĐV Nam Định “lên tiếng”. Trong group facebook có tên “Hội cổ động viên bóng đá Nam Định”, một tài khoản quản trị đã đăng bài với nội dung hưởng ứng việc đến SVĐ Mỹ Đình và đốt pháo sáng cùng nhóm CĐV Hải Phòng. Người này còn khẳng định 100 hộp pháo đã được chuyển về nơi tập kết và chỉ chờ “khai hỏa”. 

Cần nhấn mạnh, cả hai bài đăng trên các diễn đàn của CĐV Hải Phòng và Nam Định đều nhận được rất nhiều lượt bình luận ủng hộ hành động này, kèm theo đó là những lời thóa mạ nhắm vào việc đốt pháo sáng để VFF bị phạt tiền và ĐT Việt Nam phải thi đấu trên SVĐ không có khán giả.

Sau CĐV Hải Phòng, tới lượt CĐV Nam Định ‘dọa’ mang 100 quả pháo sáng vào ‘quậy tung’ sân Mỹ Đình
"Lời kêu gọi" đốt pháo sáng của hội CĐV Nam Định với những lời lẽ đầy kích động
Sau CĐV Hải Phòng, tới lượt CĐV Nam Định ‘dọa’ mang 100 quả pháo sáng vào ‘quậy tung’ sân Mỹ Đình - 1
Ngay lập tức, lời kêu gọi này được hưởng ứng nhiệt tình từ các thành viên khác. Những người này không ngần ngại chỉ trích và mong VFF sẽ bị phạt thật nặng vì hành vi đốt pháo sáng của chính các CĐV gây ra

Hiện tại, VFF đang nỗ lực để bảo đảm an ninh cho trận đấu Việt Nam – Malaysia. Ít nhất 2 xe cứu hỏa sẽ được huy động đến sân Mỹ Đình để phòng chống hỏa hoạn; cùng với đó lực lượng an ninh sẽ kiểm soát gắt gao từ vòng ngoài, ghi hình lại những CĐV đốt pháo sáng và đưa ra khỏi sân.

Ngoài ra, BTC cũng có phương án đảm bảo an ninh cho đội khách và các CĐV đi cùng, tránh để tái diễn sự cố như tại bán kết AFF Cup 2016, khi xe chở ĐT Indonesia bị CĐV quá khích ném vỡ cửa kính.

Hiện tại, sau án phạt vì pháo sáng tại ASIAD 18, AFC đã đưa ra cảnh báo nếu CĐV Việt Nam tiếp tục đốt pháo sáng trong các trận đấu quốc tế của các ĐTQG Việt Nam, bóng đá Việt Nam sẽ phải đối diện với hình thức kỷ luật nặng hơn như sẽ bị đưa sang sân trung lập thi đấu hoặc đóng cửa sân thi đấu

Âu Bằng (SHTT)