Thể thao >> Thể thao trong nước

Sau Bùi Tiến Dũng, Hà Nội FC tiếp tục có thêm tân binh ‘khủng’, từng là đồng đội của David Beckham

Nhà đương kim vô địch V.League đang có những sự chuẩn bị tích cực với nhiều tân binh chất lượng để hướng tới mùa giải mới.

Sau khi hoàn tất thương vụ với thủ môn Bùi Tiến Dũng, Hà Nội FC đã chốt thêm một tân binh nữa đó chính là trung vệ Brandon McDonald, người chuyển đến từ CLB Penang FA (Malaysia). 

McDonald sinh năm 1986 và mang hai dòng máu Mỹ và Guam. Anh khởi nghiệp từ CLB San Francisco Dons vào năm 2004 và chính thức thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2006 trong màu áo San Francisco Seals.

Sau Bùi Tiến Dũng, Hà Nội FC tiếp tục có thêm tân binh ‘khủng’, từng là đồng đội của David Beckham
Với chiều cao 1m85, McDonald sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ của Hà Nội FC (Ảnh: On Sports)

Trong thời gian thi đấu tại MLS, McDonald từng có 16 lần ra sân, ghi được 1 bàn thắng cho LA Galaxy ở mùa giải 2008 và là đồng đội của tiền vệ nổi tiếng David Beckham.

Sau đó anh lần lượt thi đấu cho nhiều CLB khác tại Mỹ như Real Salt Lake, San Jose Earthquakes và D.C. United (đội bóng hiện tại của Wayne Rooney). Trải qua quãng thời gian thi đấu tại Thụy Điển, Thái Lan, Guam và Malaysia, McDonald chính thức cập bến Hà Nội FC kể từ mùa giải 2019.

McDonald cũng là tân binh thứ ba của Hà Nội FC ở mùa giải năm nay, sau Pape Omar và Bùi Tiến Dũng.

Như vậy, 4 cầu thủ ngoại của CLB Hà Nội ở mùa giải năm nay là Moses, Oseni, Omar và McDonald. Trong đó, với việc khoác áo ĐTQG Guam từ năm 2016 (có 9 lần ra sân), McDonald chính là suất ngoại binh châu Á của Hà Nội FC.

Âu Bằng (SHTT)