Thể thao

'Sát thủ' số 1 World Cup 2018: Ngọa hổ tàng long, Ronaldo - Messi khó nhằn

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động cho World Cup 2018

Cristiano Ronaldo là “Vua phá lưới Champions League” mùa giải 2017/18. Đại kình địch của anh – Lionel Messi ẵm danh hiệu “Pichichi” và “Chiếc giày vàng châu Âu”. Nhưng ở World Cup 2018 sắp tới, cuộc cạnh tranh danh hiệu “Vua phá lưới” giải đấu trên đất Nga vẫn còn rất nhiều “sát thủ” thượng hạng đáng chú ý.

Hãy cùng điểm danh những chân sút siêu sao đáng xem nhất tại VCK World Cup 2018:

1, Lionel Messi (ĐT Argentina)

Leo Messi là cầu thủ ghi bàn tốt nhất ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa giải 2017/18. Với 34 bàn thắng trong 36 trận cho Barcelona ở La Liga, anh không chỉ góp công lớn giúp đội chủ sân Nou Camp vô địch La Liga năm nay cũng như đoạt cú đúp danh hiệu cá nhân “Pichichi” (Vua phá lưới giải VĐQG Tây Ban Nha) và “Chiếc giày Vàng châu Âu”.

'Sát thủ' số 1 World Cup 2018: Ngọa hổ tàng long, Ronaldo - Messi khó nhằn
Messi mơ về cúp vàng lần đầu tiên trong sự nghiệp sau thất bại cùng ĐT Argentina ở chung kết World Cup 2014 trước ĐT Đức

“Vũ khí” nguy hiểm nhất của Messi chính là cái chân trái siêu việt của anh với 32 bàn thắng đã được thực hiện mùa giải 2017/18 từ kèo chân này. Trên bình diện Champions League mùa này, “La Pulga Atomica” cũng đã ghi được 6/8 bàn bằng chân trái.

2, Cristiano Ronaldo (ĐT Bồ Đào Nha)

Dù không thể “nổ súng” ở trận chung kết Champions League năm nay nhưng Ronaldo vẫn đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” giải đấu này với 15 bàn. Bất chấp khởi đầu mùa giải tồi tệ, siêu sau 33 tuổi người Bồ Đào Nha đã ghi tới 26 bàn trong 27 trận từ đầu năm 2018 đến nay (xấp xỉ 1 bàn/trận). CR7 đặc biệt lợi hại khi có mặt trên sân từ phút 76 trở đi khi đã có 9 bàn trong khoảng thời gian này.

'Sát thủ' số 1 World Cup 2018: Ngọa hổ tàng long, Ronaldo - Messi khó nhằn - 1
Giống như Messi, Cristiano Ronaldo cũng chưa từng vô địch thế giới cấp ĐTQG

3, Neymar (ĐT Brazil)

Chấn thương rạn xương bàn chân hồi tháng 2 năm nay khiến Neymar sớm phải kết thúc mùa giải đầu tiên cùng PSG. Dù vậy, trước đó, cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới vẫn chứng tỏ giá trị “đắt xắt ra miếng” của anh khi có 19 bàn thắng và 13 đường kiến tạo trong 20 trận ở Ligue 1 (cùng 6 bàn tại Champions League) mùa này.

Neymar đã đánh dấu sự tái xuất của mình sau khi bình phục chấn thương không thể ấn tượng hơn khi đã ghi 2 bàn đẹp mắt trong 2 chiến thắng liên tiếp gần đây chuẩn bị cho World Cup 2018 của ĐT Brazil trước ĐT Croatia và ĐT Áo.

'Sát thủ' số 1 World Cup 2018: Ngọa hổ tàng long, Ronaldo - Messi khó nhằn - 2
Neymar đã chạy đà siêu ấn tượng ở 2 trận gần đây cùng ĐT Brazil trước thềm World Cup 2018

4, Antoine Griezmann (ĐT Pháp)

Cú đúp của Griezmann ở Lyon vào lưới Marseille đã giúp Atletico Madrid thắng trận chung kết Europa League năm nay và mang về phòng truyền thống thêm một chiếc cúp châu Âu cao quý.

Ngôi sao người Pháp đã có màn trình diễn bùng nổ với 19 bàn sau 32 ngày trong năm 2018, trong đó có việc ghi đến 7 bàn ở 2 trận đấu chỉ trong vòng 5 ngày.

'Sát thủ' số 1 World Cup 2018: Ngọa hổ tàng long, Ronaldo - Messi khó nhằn - 3
Griezmann là "đầu tàu" trên hàng công ĐT Pháp hiện tại

5, Mohamed Salah (ĐT Ai Cập)

Ngay trong mùa giải đầu tiên chơi cho Liverpool, Salah đã ghi tới 43 bàn thắng trên tất cả đấu trường (32 bàn để làm “Vua phá lưới Ngoại hạng Anh” và có 10 bàn tại Champions League).

Salah gần như đã bình phục chấn thương trật khớp vai sau pha va chạm với Sergio Ramos nhưng chưa chắc đã đá trận ra quân cho ĐT Ai Cập gặp ĐT Uruguay ngày 15/6 ở World Cup sắp tới.

'Sát thủ' số 1 World Cup 2018: Ngọa hổ tàng long, Ronaldo - Messi khó nhằn - 4
Salah đang chạy đua với thời gian để kịp ra sân đá trận mở màn World Cup năm nay cho ĐT Ai Cập

6, Harry Kane (ĐT Anh)

Qua mặt cả 2 siêu sao Messi và Ronaldo, Kane là cầu ghi bàn số 1 trong năm dương lịch 2017. Siêu sao của Tottenham đến World Cup 2018 với băng thủ quân của ĐT Anh và thành tích “nhả đạn” đáng nể 41 bàn sau 48 trận mùa giải vừa qua. Kane thực sự là niềm hy vọng số 1 của “Tam Sư” ở giải đấu trên đất Nga sắp tới.

'Sát thủ' số 1 World Cup 2018: Ngọa hổ tàng long, Ronaldo - Messi khó nhằn - 5
Kane là "Sư tử đầu đàn" ở cúp thế giới 2018

7, Edinson Cavani và Luis Suarez (ĐT Uruguay)

Uruguay là một trong số ít các ĐTQG sở hữu 2 tiền đạo có khả năng săn bàn và đẳng cấp tương đương nhau. Cavani và Suarez đã ghi tổng cộng đến 69 bàn cho PSG và Barcelona giúp 2 CLB này giành những chức VĐQG ở Ligue 1 và La Liga mùa giải 2017/18 và hứa hẹn sẽ cùng nhau tỏa sáng tại xứ sở bạch dương trong màu áo của “La Celeste” sắp tới.

'Sát thủ' số 1 World Cup 2018: Ngọa hổ tàng long, Ronaldo - Messi khó nhằn - 6
Suarez là hy vọng số 1 của Uruguay

Theo Đăng Đức - Đỗ Anh (Khampha.vn)