Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Sát thủ hủy diệt Man City nhận án phạt vì cá độ 232 lần

Tiền đạo Ivan Toney đã phải nhận án phạt vì vi phạm luật cá cược của Liên đoàn bóng đá Anh tới 232 lần.

Rắc rối của Toney đến từ câu chuyện hậu trường. Cụ thể, tiền đạo người Anh vi phạm luật cá cược của FA 232 lần từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 1 năm 2021. Trong giai đoạn này, Toney chơi cho Scunthorpe, Wigan và Peterborough, trước khi gia nhập Brentford vào năm 2020.

"Toney đã bị buộc tội có hành vi sai trái liên quan đến cáo buộc vi phạm các quy tắc cá cược của FA. Lời cáo buộc là tiền đạo của Brentford đã vi phạm quy tắc FA E8 232 lần trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 2 năm 2017 đến ngày 23 tháng 1 năm 2021. Toney có thời hạn đến thứ 5, ngày 24/11 để đưa ra phản hồi" - LĐBĐ Anh (FA) thông báo ngày 16/11.

Ngay sau đó, Brentford đã phản hồi: "CLB đã được thông báo Ivan Toney đã bị buộc tội vi phạm Quy tắc E8 của FA. CLB đã thảo luận với Toney và các đại diện hợp pháp của anh ấy về vấn đề này. Đó là những cuộc nói chuyện riêng tư nên chúng tôi sẽ không đưa ra bình luận gì thêm cho đến khi vấn đề được hoàn tất".

Sát thủ hủy diệt Man City nhận án phạt vì cá độ 232 lần
Toney ăn mừng sau khi xé lưới Man City ở Ngoại hạng Anh

Toney thi đấu thăng hoa từ đầu mùa, khi ghi 11 bàn và có 3 pha kiến tạo sau 16 lần ra sân. Mới nhất, anh lập cú đúp giúp Brentford thắng Man City 2-1 ngay tại sân Etihad trong khuôn khổ vòng 16 Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, phong độ này là chưa đủ để Toney được HLV Gareth Southgate điền tên vào danh sách 26 tuyển thủ dự World Cup 2022.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/sat-thu-huy-diet-man-city-nhan-an-phat-vi-ca-o-232-lan-a363626.html